Chung tay xây dựng Nông thôn mới
Nhà văn hóa xóm Bắc Kẻ Gai 2, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vừa được hoàn thành với sự đóng góp, ủng hộ tiền và ngày công các hộ dân của xóm. Tại xóm Bắc Kẻ Gai 2, có tới 113 hộ là đồng bào công giáo, còn 5 hộ là đồng bào lương. Với sự vào cuộc tích cực của ban cán sự xóm, của chi bộ trong công tác vận động, tuyên truyền; cộng với sự công khai, minh bạch nguồn tài chính đóng góp đã tạo được niềm tin, đồng thuận và sự ủng hộ của đồng bào lương - giáo trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Ông Đặng Văn Bích - Xóm trưởng xóm Bắc Kẻ Gai 2 nói: Các chủ trương của Nhà nước được về triển khai tận từng hộ dân, được nhân dân đồng tình, hưởng ứng. Ngoài công trình nhà văn hóa, đường bê tông cũng được từng xóm tự giám sát, làm đảm bảo, dân rất phấn khởi.
Ông Lê Đình Tý – Phó chủ tịch xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên đánh giá: Xã Hưng Tây có 52% đồng bào theo đạo Thiên chúa. Khi triển khai xây dựng nông thôn mới thì tình đoàn kết lương – giáo lại được thể hiện rõ nét với sự ủng hộ rất cao.
Tại Giáo xứ Lâm Xuyên, xã Nam Thành, huyện Yên Thành có 230 hộ với hơn 1000 nhân khẩu. Với phương châm cả nước và nhân dân cùng làm, dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, tổ chức, đoàn thể và hội đồng mục vụ, bà con nơi đây đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới.
Ông Nguyễn Đình Diệm – Chủ tịch Hội đồng mục vụ giáo xứ Lâm Xuyên cho rằng: Quyền lợi và nghĩa vụ gắn liền với nhau nên tất cả mọi người đều đồng tình ủng hộ. Riêng giáo xứ Lâm Xuyên luôn đoàn kết một lòng cùng với chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới.
Từ các nội dung trong phong trào thi đua yêu nước – sống tốt đời đẹp đạo, gắn với xây dựng nông thôn mới, bằng nhiều việc làm thiết thực, bà con lương – giáo không chỉ ở Hưng Nguyên, Yên Thành mà nhiều địa phương khác trên toàn tỉnh cũng đã tập trung giúp nhau phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, phát huy có hiệu quả các tiêu chí của xã nông thôn mới.
Ông Dương Đăng Hồi - Chủ tịch UBND xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu cho biết: Để thực hiện thành công các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, xã Diễn Yên đã làm tốt công tác toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở cộng đồng dân cư. Thực hiện quy chế dân chủ, bà con lương dân, giáo dân cố mối quan hệ tình cảm gia đình. Cuộc sống hàng ngày giúp nhau trong sản xuất cũng như là làm ăn kinh tế. Chính vì có sự đồng thuận của bà con, sự quản lý điều hành của linh mục cũng như ban hành giáo xứ, ban hành giáo họ nên bà con giáo dân thống nhất các chủ trương của địa phương.
Từ phong trào xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn tỉnh đang ngày một đổi thay toàn diện; góp phần làm nên thành quả to lớn này chính là sự đoàn kết, chung sức, chung lòng của toàn thể bà con giáo, lương ở mỗi địa phương. Điều này cũng đã khẳng định sức mạnh khối đại đoàn kết mà nhân dân đã vun đắp. Đây chính là nguồn cổ vũ động viên to lớn để đồng bào lương- giáo tiếp tục đoàn kết thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nông thôn mới và các chương trình, kế hoạch KT-XH của tỉnh.
(Thùy Linh)
