Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Hồ sơ người có công: "Vướng" văn bản, "rối" thực hiện

20:31, 15/12/2014
(truyenhinhnghean.vn) Nghệ An là tỉnh có số lượng người tham gia kháng chiến lớn. Những năm qua, công tác thực hiện chế độ chính sách cho các đối tượng người có công với cách mạng luôn được Đảng, Nhà nước, các cấp ngành, địa phương quan tâm thực hiện kịp thời. Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách này còn nhiều hạn chế, bất cập về cả nội dung văn bản, lẫn trong quá trình tổ

 

 

Anh Trần Hữu Kỳ, xóm Nam Lai, xã Phú Thành huyện Yên Thành là con trai duy nhất của liệt sỹ Trần Hữu Chi. Từ những năm 1970, gia đình anh đã được công nhận là gia đình liệt sỹ, được hưởng mọi chế độ đối với thân nhân liệt sỹ. Thế nhưng, năm 2013, gia đình làm hồ sơ để được hưởng tiền thờ cúng liệt sỹ theo quy định của nhà nước thì phòng LĐTB&XH huyện và Sở lao động thương binh & xã hội tỉnh có công văn trả lời là không có hồ sơ gốc, nên không giải quyết.

 

Còn ông Phạm Hồng Tiến ở xóm 5B xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên, khi có chủ trương thực hiện Thông tư liên tịch số 18 hướng dẫn bổ sung về việc giải quyết tồn đọng chính sách sau chiến tranh, ông đã khẩn trương kê khai, hoàn thiện hồ sơ nộp cho ban chính sách xã. Thời gian đó, hồ sơ của ông và nhiều người khác đã được chuyển lên huyện để chờ giải quyết. Việc giám định y khoa cũng đã được thực hiện nhưng rồi hồ sơ của ông đã bị trả lại.

 

 

Hiện nay, trên địa bàn huyện Hưng Nguyên có tới trên 500 trường hợp là dân công hoả tuyến, dân quân du kích đã lập hồ sơ trước ngày 30/5/2006, nhưng đến nay vẫn chưa được xem xét giải quyết.  Lý do đơn giản là bởi Thông tư 18 đã hết hiệu lực - Ông Dương Văn Lục - Phó phòng lao động, TB&XH huyện Hưng Nguyên nói.

 

Phần lớn các trường hợp chưa được công nhận người có công đều có chung một lý do là không có hồ sơ, giấy tờ gốc, trong khi quy định phải căn cứ trên giấy tờ, chứng lý gốc. Có trường hợp do cá nhân làm mất, nhưng cũng có nhiều trường hợp do cơ quan chức năng không quan tâm lưu giữ các giấy tờ gốc, cho đến khi lập hồ sơ giải quyết chế độ, chính sách cho người có công thì giấy tờ gốc không còn.

 

Theo số liệu khảo sát, hiện nay, toàn tỉnh còn gần 6000 trường hợp TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến nhưng chưa được giải quyết trợ cấp. Ngoài ra, việc giải quyết chế độ chính sách cho người tham gia kháng chiến bị chất độc hóa học và con đẻ của họ cũng còn chậm. Mặc dù, cả tỉnh đã có 16.340 hồ sơ được giải quyết, song cho đến nay, vẫn còn trên 3.300 trường hợp hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm chất độc hóa học vẫn chưa được hưởng chế độ.

 

Có thể nói, tình trạng tồn đọng hồ sơ người có công trên địa bàn tỉnh ta chưa được giải quyết có nhiều nguyên nhân, cả trong cơ chế, chính sách lẫn trong tổ chức thực hiện. Nếu không sớm tháo gỡ những vướng mắc về thủ tục, thì nhiều người có công không kịp hưởng chính sách và việc giải quyết chế độ cho thân nhân họ cũng sẽ khó khăn khi đối tượng không còn.

 

(Hiến Chương - Hữu Song)