Quản lý kém, lãng phí một hệ thống nước sạch
Dự án nước sạch do nhà nước đầu tư từ năm 2010, nhưng niềm vui của người dân xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu cũng chỉ được vỏn vẹn chừng 3 tháng. Từ đó đến nay, hàng trăm hộ dân trên địa bàn phải dùng nguồn nước nhiễm sắt, nhiễm mặn. Ngoài những bể chứa nước mưa, còn lại tất cả nước sinh hoạt của người dân đều được dùng từ các giếng đào.
![]() |
| Hệ thống nước sạch không hoạt động, người dân xã Diễn Bích phải dùng nguồn nước nhiễm sắt, nhiễm mặn |
Điều đáng nói là tất cả mạch nước nguồn vào giếng đều xuất phát từ các ao hồ nước tù đọng trong khu dân cư. Dù đang là mùa mưa nhưng nước luôn đục ngầu và nổi váng. Mùa hè thì chuyển sang màu vàng đục. Hệ thống đường ống và vòi nước sạch của dự án trở nên thừa thãi và bị người dân tháo dỡ để khỏi vướng.
Ông Lê Tuấn Hồng - Xóm Hải Bắc, xã Diễn Bích nói: Là diêm dân, chúng tôi mong muốn có nước sạch để dùng, vì ở đây nước ngọt bị nhiễm mặn, lại còn rất bẩn.
Dự án công trình nước sạch xã Diễn Bích thuộc chương trình hỗ trợ nước sinh hoạt cho các xã vùng biển triển khai xây dựng theo cơ chế Nhà nước hỗ trợ 90% còn lại là do nhân dân đóng góp. Có tổng mức đầu tư gần 6 tỷ đồng, trong đó mội hộ dân đóng góp 350.000 /hộ. Công trình vận hành được từ tháng 2 đến tháng 6 - 2010, sau đó thì bị cắt do xã nợ tiền nước Công ty TNHH MTV cấp nước Diễn Châu với số tiền 37 triệu đồng. Tiếp theo đó, hệ thống nước sinh hoạt bị hỏng do thi công trong quá trình làm đường giao thông qua xã Diễn Ngọc – Diễn Kim. Đường ống cũ phải hủy bỏ để thay lại bằng hệ thống mới. Đến nay, số tiền đã được đề nghị cho khoanh nợ, đường ống nước cấp 2 đã được hoàn trả nhưng hệ thống đấu nối đến các hộ dân chưa hoàn thiện. Đến nay, người dân xã Diễn Bích vẫn chưa có nước sạch để sử dụng.
![]() |
| Quản lý kém, hệ thông nước sạch ở Diễn Bích bị bỏ hoang |
Về phía Công ty TNHH 1TV cấp nước Diễn Châu, ông Trương Văn Hai - Giám đốc cam kết sẵn sàng cung cấp nước sạch cho người dân xã Diễn Bích khi có yếu cầu với điều kiện không còn vướng mắc.
Còn về phía xã Diễn Bích, ông Phan Văn Hùng – Chủ tịch UBND xã cho rằng: Khó khăn trong việc cấp nước sạch vừa là hệ thống nước nằm dọc theo đường mương, bên cạnh đó, xã chưa có người quản lý về mặt kỹ thuật để đảm bảo hệ thống được vận hành.
Hệ thống đường ống chính đã hoàn thiện, nhưng cái khó khăn nhất là chính quyền xã Diễn Bích vẫn chưa thành lập được bộ máy để tiến hành sửa chữa, đấu nối đến các hộ dân. Cũng theo đại diện Phòng công thương, hiện nay huyện Diễn Châu đang chỉ đạo để khắc phục tình trạng này và hứa sẽ đóng nước trong tuần này. Đây cũng chính là mong mỏi và nguyện vọng chung của hàng trăm hộ dân của xã Diễn Bích.
(Bùi Thọ - Duy Thanh)


