Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Tái diễn “cát tặc” trên sông Dinh

20:00, 09/01/2015
(truyenhinhnghean.vn) Sau một thời gian tạm lắng, hiện nay, tình trạng khai thác cát sỏi trái phép đang có xu hướng hoạt động trở lại. Khai thác ồ ạt, không theo quy trình đang gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường và nguy cơ sạt lở bờ sông.

 

Tại thời điểm PV có mặt trên sông Dinh, đoạn qua xã Thọ Hợp, huyện Quỳ Hợp, có đến trên 10 xe tải đang tham gia vận chuyển cát sỏi được khai thác trái phép. Có từ 5 đến 6 máy hút cát, sỏi hoạt động ngang nhiên mà không hề gặp sự trở ngại nào của chính quyền cũng như ngành chức năng trên khúc sông này.

 

Chị Lương Thị Kim Ngân - Cán bộ NN xây dựng, môi trường xã Thọ Hợp nói: Các doanh nghiệp hút cát sỏi ở đây tất cả đều không có giấy phép, chính quyền cũng đã nhiều lần đẩy đuổi nhưng họ vẫn phớt lờ, ngang nhiên hoạt động.

 

 

 

Việc khai thác ồ ạt đã gây ra tình trạng ô nhiễm nguồn nước cũng như nguy cơ sạt lở ở đây. Nhiều người dân ở xóm Sơn Tiến xã Thọ Hợp rất e ngại trước sự khai thác này vì ở đây vốn đang bị ảnh hưởng của sự xâm thực từ dòng sông Dinh. Bên cạnh đó, tình trạng khai thác ô ạt này đang có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến chiếc cầu tạm duy nhất vào xóm Sơn Tiến.

 

Được biết, hiện nay, trên địa bàn huyện Quỳ Hợp chưa có doanh nghiệp nào được cấp phép khai thác cát, sỏi. Ngành chức năng và chính quyền huyện cũng rất nỗ lực trong việc đẩy đuổi, xử phạt những trường hợp khai thác lậu. Tuy nhiên, để xảy ra tình trạng này chính là do nhu cầu xây dựng của người dân, nhất là xây dựng nông thôn mới đang có nhu cầu nhiều về cát, sỏi để làm đường giao thông.

 

Ông Lê Sỹ Hào - Trưởng phòng tài nguyên và môi trường huyện cho biết: Mặc dù chúng tôi thực hiện nghiêm việc quản lý khai thác cát sạn, phạt và thu máy hút của một số doanh nghiệp, tuy nhiên, do nhu cầu của người dân nên vẫn còn tình trạng khai thác lén lút. Huyện sẽ tăng cường kiểm tra lại và có biện pháp xử lý.

 

Với nhu cầu như vậy, ngành chức năng, đặc biệt là chính quyền địa phương sở tại cần sớm có giải pháp, tăng cường kiểm tra, xử lý để khắc phục tình trạng này. Bên cạnh đó, việc quy hoạch, cấp phép khai thác đảm bảo đúng quy trình thủ tục, siết chặt quản lý để giải quyết triệt để tình trạng khai thác cát sỏi lậu, ảnh hưởng đến đời sống dân sinh.

 

(Sỹ Đức - Ngọc Mai)