Nói “Không” với hàng Tết “3 không”
Thực trạng hàng hóa “3 không” – không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không nhãn mác, không hạn sử dụng đang được bày bán tràn lan trên thị trường những ngày giáp Tết. Đó là thực tế đáng báo động mà đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh đã khẳng định trong đợt kiểm tra vừa qua. Từ kết quả báo cáo của đoàn, sáng nay(6/2), đích thân đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã cùng đoàn liên ngành thực tế tại chợ Vinh.
Ông Đào Trọng Dũng - Chi cục trưởng chi cục VSATTP Nghệ An cho biết: Hàng 3 không năm nay có giảm hơn năm ngoái nhưng cũng không thể triệt tiêu được như bánh kẹo, thực phẩm giết mổ tự phát, không xuất xứ…Chúng tôi đã chỉ đạo các địa phương, các ban quản lý đề nghị tịch thu, tiêu hủy hết.
Trong số lượng lớn hàng hóa, thực phẩm đổ về chợ Vinh những ngày giáp Tết, không khó để nhận ra những mối nguy cơ tiềm ẩn về mất an toàn vệ sinh. Bánh kẹo không nhãn mác hoặc dù có nhưng xuất xứ từ các cơ sở thiếu độ tin cậy; thực phẩm tươi sống giết mổ nhỏ lẻ tại các hộ, không dấu kiểm dịch… vẫn được bày bán khá công khai. Lực lượng chức năng dù tăng ca làm cả thứ bảy, chủ nhật cũng không thể xử lý hết các vấn đề này.
Ông Nguyễn Văn Hường - Đội trưởng đội QLTT cơ động cho biết thêm: Qua kiểm tra, chúng tôi vừa tuyên truyền, vừa xử lý. Nhiều hộ kinh doanh đã chấp hành như vẫn còn nhiều đối tượng cố tình vi phạm VSATTP. Chúng tôi cũng đã kiên quyết tịch thu, tiêu hủy.
Có người bán ắt có người mua. Số hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng sẽ được đưa về các vùng nông thôn, miền núi, bán cho những người tiêu dùng nghèo, thu nhập thấp. Trong khi đó, tiêu chí để nhận biết và lựa chọn hàng hóa, thực phẩm an toàn của người tiêu dùng đang phó mặc vào trách nhiệm người bán hàng.
“Người tiêu dùng thông thái” là cụm từ mà các cơ quan chức năng và truyền thông vẫn khuyến cáo đối với người dân lâu nay khi lựa chọn hàng hóa. Nhưng để các loại hàng hóa kém chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn không còn len lỏi trong cuộc sống, trước hết người tiêu dùng phải nói không với hàng hóa không xuất xứ, không nhãn mác và không hạn sử dụng.
(Xuân Hướng – Cảnh Toàn)
