Quế Phong: Gặp mặt già làng trưởng bản, người có uy tín dân tộc Mông và K Mú
Tri Lễ và Nậm Nhóng có hơn 40 thôn bản. Do địa hình đồi núi, bản cách bản xa nhau hàng chục km. đặc biệt là 8 bản người Mông nằm dọc biên giới Việt- Lào, chủ yếu làm nương rẫy, nên đời sống còn nhiều khó khăn. Thực hiện chủ trương của tỉnh, đưa người Mông xuống núi, năm 2004, đã có hơn 100 hộ dân tộc Mông về xây dựng cuộc sống mới tại khu kinh tế mới Minh Châu.
Tại buổi gặp mặt huyện Quế Phong đã tặng quà cho các già làng, trưởng bản, người có uy tín của dân tộc Mông và dân tộc K Mú của 2 xã Tri Lễ và Nậm Nhóng, và mong muốn các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng dân cư tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, động viên bà con vui xuân đón tết, an toàn, tiết kiệm.
Sau tết, mong bà con tiếp tục tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống mới, không di dịch cư trái phép. Các già làng, trưởng bản cũng mong muốn các cấp ngành cần quan tâm, đầu tư hạ tầng điện, đường đến các bản Mông để việc giao lưu, mua, bán nông sản dễ dàng, thuận lợi, tăng thu nhập cho đồn bào các dân tộc trong vùng.
(Hoàng Tím)
