Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Trên tuyến đường Tây Nghệ An ngày giáp Tết

12:27, 15/02/2015
(truyenhinhnghean.vn) Mơ ước bao đời nay của người dân 3 huyện Quế Phong, Tương Dương và Kỳ Sơn là được dễ dàng đi lại trong những ngày lễ Tết nay đã trở thành hiện thực bởi tuyến đường Tây Nghệ An đang bước vào giai đoạn nước rút với những công đoạn cuối cùng.

 

Với chiều dài 186km, tuyến đường Tây Nghệ An đi qua địa bàn 3 huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong. Đây là con đường được xác định có vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng - an ninh cho khu vực biên giới giữa Việt Nam và nước bạn Lào.

 

Công trường tuyến đường Tây Nghệ An đang gấp rút được hoàn thiện phục vụ nhu cầu đi lại, thông thương của người dân

 

Sau thời gian được đầu tư xây dựng, đến thời điểm hiện tại đã hoàn thành và bàn giao đưa vào khai thác được 78km thuộc giai đoạn 1. Riêng giai đoạn 2, các đơn vị thi công đã, đang tập trung  láng nhựa 50km  và dự kiến đến ngày 30/6/2015 sẽ hoàn thành, thông xe toàn tuyến.

 

Như vậy, Tết năm nay, người dân ở khu vực biên giới rẻo cao đã có thể yên tâm đi lại, thăm thân một cách an toàn. Ông Nguyễn Chiến Thắng – Công ty cổ phần xây lắp Nghệ An, đơn vị thi công nói: Mặc dù đã sát Tết nhưng chúng tôi đang tập trung tất cả phương tiện, con người để đảm bảo việc thông tuyến cho bà con 3 huyện được đi lại thuận lợi và an toàn trong ngày Tết.

 

Ông Nguyễn Duy An - Phó phòng Dự án 1, Sở GTVT Nghệ An đánh giá: Tranh thủ mùa khô vào cuối năm, nhà thầu đã tập trung toàn bộ phương tiện, nhân lực để đảm bảo các điểm ách yếu trên tuyến. Tiến hành lãng nhựa những đoạn đi qua bản, khu dân cư đồng người trước tết Nguyên đán.

 

 

Do đặc thù là vùng núi cao hiểm trở nên nhiều năm qua việc phát kinh tế của các địa phương có tuyến đường Tây Nghệ An đi qua gặp rất nhiều trở ngại. Tốc độ tăng trưởng kinh tế, cũng như thu nhập bình quân đầu người đạt được rất thấp so với mặt bằng chung toàn tỉnh. Tuy nhiên, từ Tết năm nay thì niềm tin, sự lạc quan của người dân nơi đây đã đổi khác; bởi cơ sở hạ tầng giao thông đã được đầu tư đồng bộ, tạo bước đệm cho các địa phương có thể kêu gọi đầu tư, nhằm khai thác tốt nhất tiềm năng, lợi thế  đất rừng, từ đó tập trung phát triển kinh tế, tăng thu nhập, ổn định đời sống cho nhân dân theo hướng bền vững.

 

Ông Lô Xuân Thu, chủ tịch UBND xã Tri Lễ, huyện Quế Phong phấn khởi: Trong thời gian vừa qua, do đường xá đi lại khó khăn, nên việc trao đổi hàng hóa rất vất vả. Tuy nhiên, tết năm nay đường đã thông từ Tri Lễ qua huyện Tương Dương, số người đến Tri Lễ để buôn bán, trao đổi, thông thương tăng lên rất nhiều. Đây là cơ hội để địa phương phát triển kinh tế, góp phần đẩy nhanh việc xóa đói giảm nghèo trong địa phương.

 

 

Hoàn thành tuyến đường Tây Nghệ An đúng tiến độ đã đề ra là hết sức cần thiết. Tuy nhiên, niềm vui lớn nhất đối với các đơn vị đang thi công trên tuyến đường Tây Nghệ An, là đã tạo ra được một sắc xuân tươi mới, góp thêm niềm vui cho bà con nơi vùng biên được đón Tết cổ truyền của dân tộc đầm ấm, hạnh phúc, ấm no hơn.

 

(Nguyễn Nam)