Ngang nhiên lấn chiếm Cảng cá Lạch Cờn
Nhiều công trình do người dân xây dựng trái phép nằm phía ngoài của bờ kè chắn sóng...; hàng chục tàu thuyền của bà con ngư dân khi ra khơi về lại đất liền tìm chỗ neo đậu bởi lòng sông đã bị một số người dân đổ đất chiếm dụng, xây dựng công trình phía trên… Đó là thực trạng tại Cảng cá lạch Cờn hiện nay.
![]() |
| Người dân vô tư lấn chiếm, xây dựng trái phép trên hệ thống bờ kè chắn sóng tại Cảng cá Lạch Cờn |
Anh Phạm Thân Ái ở phường Quỳnh Phương nói: Trước đây, nước ở đây rất sâu, nhưng hiện nay bị bồi nhiều, đến nỗi những chiếc thuyền nhỏ cũng không đậu được. Nếu bão xảy ra phải chạy trốn vào các luồng khác”.
Tình trạng người dân tự ý đổ đất lấn lòng sông tại Cảng cá Lạch Cờn đã diễn ra suốt thời gian dài, nhất là sau khi dự án nâng cấp và mở rộng Cảng cá Lạch Cờn được xây dựng vào năm 2009 đến nay. Có ý kiến phản ánh của người dân, một số trường hợp bị UBND phường Quỳnh Phương đình chỉ, tuy nhiên, công tác này vẫn không được thực hiện một cách triệt để, dẫn đến hiện tượng mạnh ai người ấy làm. Thậm chí một số hộ còn tự ý phân lô để xây dựng nhà ở kiên cố như đối với diện tích đất tại Xưởng cơ khí sửa chữa tàu thuyền Việt Thắng và Cơ sở chế biến thủy sản Kim Liên ở khối Ái Quốc.
![]() |
| Tình trạng hút, tập kết cát tràn lan xâm hại bờ kè cảng cá. |
Ông Hồ Hùng Anh - Cán bộ địa chính, xây dựng UBND phường Quỳnh Phương cho biết: Vùng đất của dự án này trước đây được huyện Quỳnh Lưu cho thuê làm xưởng sửa chữa tàu thuyền, nay lại xây dựng nhà ở. Như vậy là không đúng với pháp luật, và cái gì đã trái với pháp luật đương nhiên là bất hợp lý.”
Ngoài các công trình như nhà ở, bến bãi sửa chữa, phục vụ hậu cần nghề cá lấn chiếm bờ kè chắn sóng của Cảng Lạch Cờn diễn ra rất phổ biến, thì tại đây còn có thêm nhiều điểm tập kết cát, sỏi… cũng được người dân ngang nhiên chiếm dụng, sở hữu riêng. Sự việc này đã diễn ra liên tục, kéo dài, số lượng trường hợp vi phạm nhiều, nhưng ít bị xử lý. Ông Phạm Văn Hào - Trưởng phòng TN&MT TX Hoàng Mai thừa nhận: Vấn đề này đã xảy ra từ trước. Sau khi thành lập thị xã, TX cũng đã cho rà soát, thống kê. Trong thời gian tới, TX sẽ kiểm tra về việc sử dụng đất đối với nhà nước cho thuê đối với một số dự án này và có biện pháp xử lý theo pháp luật.
Một câu hỏi đặt ra: Với những sai phạm diễn ra phổ biến và kéo dài như thế này, trách nhiệm quản lý của địa phương và các cơ quan ban ngành ở đây như thế nào? Nếu thời gian tới, có dự án đầu tư để nạo vét, mở rộng luồng lạch, tạo thuận lợi cho tàu thuyền ra vào neo đậu, tránh trú bão… thì những công trình trên đất mà người dân xây dựng trái phép có được tháo bỏ. Chính vì vậy, về lâu dài phường Quỳnh Phương và các cơ quan chức năng thị xã Hoàng Mai cần có biện pháp giải quyết triệt để tình trạng này.
(Nguyễn Nam - Trường Ca)


