Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Tương Dương: Vượt khó, di dân ra khỏi vùng nguy hiểm

11:10, 30/03/2015
(truyenhinhnghean.vn) Thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc hỗ trợ di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm do nguy cơ sạt lở của triền núi, bờ sông, suối, huyện Tương Dương đã nỗ lực triển khai nhiều biện pháp để tiến hành việc di dời tài sản, nhà cửa của nhân dân vùng sạt lở bản Xốp Mạt, xã Lượng Minh đến nơi ở mới an toàn.

 

Năm 2011, tại bản Xốp Mạt, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương đã xẩy ra hiện tượng sạt lở đất.  Sau khi có khảo sát, nghiên cứu địa chất của Viện Vật lý địa cầu Việt Nam  kiến nghị cần phải di dời ngay các hộ dân bản Xốp Mạt ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở cao. Năm 2012, có 38 hộ dân thuộc bản Xốp Mạt xã Lượng Minh nằm trong phạm vi của khối trượt, lở núi phải di dời. Ông Cụt Xuân Ninh - Chủ tịch UBND xã Lượng Minh cho biết: Xã đã huy động lực lượng lực lượng dân quân cùng với đoàn viên thanh niên của xã tham gia giúp bà con di dời nhà cửa, để bà con an tâm chuyển đến nơi ở mới.

 

 
Các lực lượng dân quân, ĐVTN cùng người dân Xốp Mạt khẩn trương di chuyển đến nơi ở an toàn
 

Để thực hiện công tác di dời đúng quy trình, đúng tiến độ, ngoài chủ trương của Chính phủ, huyện Tương Dương và xã Lượng Minh đã thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ kinh phí, nhân lực, phương tiện cho các hộ thuộc diện di dời. Hiện nay, vùng tái định cư K1 bản Xốp Mạt đã được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu để người dân tái định cư ổn định cuộc sống.  

 

Chị Lương Thị Hằng và chị Vi Thị Mai - Bản Tái định cư K1 - Xốp Mạt - Lượng Minh: Nhà nước đã hỗ trợ cho hộ có nhà kê 25 triệu đồng, còn nhà bình thường được hỗ trợ 20 triệu đồng. Đến nơi ở mới thì điện, nước sinh hoạt đầy đủ, đường đi lại dễ dàng hơn.

 

 
Điện, đường, trường, trạm ở bản TĐC K1 Xốp Mạt được đầu tư xây dựng để người dân yên tâm sinh sống và sản xuất
 

Việc di dời dân vùng sạt lở bản Xốp Mạt được thực hiện trong điều kiện khó khăn về mọi mặt. Trong tổng nguồn kinh phí 54 tỷ đồng hỗ trợ của Chính phủ đối đến nay huyện Tương Dương mới nhận được gần 50% kinh phí. Và để thực hiện việc di dời đúng tiến độ, huyện đã chủ động trích nguồn ngân sách địa phương.

 

Ông Nguyễn Văn Hải   - Phó Chủ tịch UBND huyện Tương Dương cho biết: Trong bối cảnh ngân sách hạn hẹp, nên huyện mới nhận được 21 tỷ đồng. Tuy nhiên. đến nay huyện đã trích kinh phí để xây dựng hoàn thành cơ sở hạ tầng khu tái định cư. Đồng thời, kịp thời đáp ứng những nhu cầu sinh hoạt cần thiết cho nhân dân, nên nhân dân rất phấn khởi.

 

Người dân TĐC tích cực xây dựng nhà cửa để ổn định cuộc sống mới
 

Với sự nỗ lực, sự chỉ đạo quyết liệt của chính các cấp, đặc biệt là sự đồng thuận của bà con nhân dân, đến nay, 38 hộ dân thuộc vùng sạt lở nguy hiểm ở bản Xốp Mạt xã Lượng Minh đã đến nơi ở mới trong niềm phấn khởi. Và để người dân có cuộc sống ổn định hơn, huyện Tương Dương tiếp tục thực hiện các chính sách về phân chia đất sản xuất, đất trồng rừng, đồng thời đảm bảo tốt các điều kiện để bà con yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế.

 

(Thạch Sơn - Kim Bảo)