Thông “điểm nghẽn” cho bảo hiểm thất nghiệp
Thời gian qua, việc chi trả các chế độ và tiếp nhận BHTN được giao cho hai cơ quan chủ quản là Bảo hiểm xã hội và ngành LĐ- TB&XH. Vì vậy, để nhận tiền trợ cấp thất nghiệp (TCTN), người lao động phải đi lại nhiều lần, nhiều cửa gây tốn kém về công sức, thời gian cũng như chi phí. Trong khi đó, hai đơn vị tham gia tiếp nhận lẫn chi trả trợ cấp thất nghiệp cũng gặp không ít phiền toái về thủ tục. Chị Nguyễn Thị Lý, xã Trù Sơn, huyện Đô Lương nói: Trước đây, tôi làm việc trong miền Nam, sau khi nghỉ sinh thì mất việc, giờ đến đây làm thủ tục TCTN, ở xa phải đi lại, tốn kém, trong khi tiền không có, việc làm không có nên rất khó khăn…
![]() |
| Người lao động làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp ở BHXH tỉnh |
Một điểm bất cập khác khi Luật việc làm mới chưa có hiệu lực, đó là quy định người lao động hưởng TCTN hàng tháng có thể được nhận trợ cấp một lần khi tìm được việc làm. Đây chính là kẽ hở bởi không ít trường hợp người lao động và doanh nghiệp “bắt tay” nhau để trục lợi. Người lao động có thể tự ý xin nghỉ việc khi đóng BHTN đủ 12 tháng trở lên để hưởng 3 tháng trợ cấp. Sau đó, họ có thể xin việc làm mới để nhận TCTN 1 lần…
Trước những bất cập đó, Luật việc làm mới đã có những thay đổi, bổ sung so với quy định cũ. Theo đó, đối tượng bắt buộc tham gia BHTN được mở rộng, chế độ TCTN hàng tháng giảm 3 tháng so với quy định cũ.NLĐ tham gia BHTN đủ 36 tháng sẽ được hưởng 3 tháng trợ cấp, tham gia đủ 72 tháng sẽ được hưởng 6 tháng. Về mức hưởng từng tháng, giới hạn tối đa không vượt quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng hoặc mức lương cơ sở. Người lao động đang hưởng TCTN khi tìm được việc làm sẽ ngừng hưởng trợ cấp và không được hưởng một lần số tháng trợ cấp còn lại, thời gian tham gia BHTN chưa được hưởng trợ cấp sẽ được bảo lưu và cộng dồn lại cho lần hưởng tiếp theo.
Theo thống kê của Trung tâm Dịch vụ việc làm Nghệ An, trong năm 2014, toàn tỉnh có hơn 2.900 người thất nghiệp, hơn 8.300 lao động nộp hồ sơ hưởng BHTN, trong đó có gần 8 ngàn người có quyết định hưởng BHTN với tổng số tiền gần 68 tỷ đồng. Thực hiện Luật việc làm mới, từ đầu năm 2015 đến nay, đã có hơn 1600 người được hưởng TCTN với số tiền hơn 12,2 tỷ đồng. Ông Lê Trường Giang- Phó Giám đốc BHXH Nghệ An cho biết: Để đảm bảo quyền lợi đối với NLĐ theo quy định của pháp luật và phòng chống lạm dụng quỹ BHTN, cơ quan BHXH đã có văn bản liên ngành phối hợp với ngành LĐ-TBXH thực hiện rà soát cơ sở dữ liệu thu BHXH trước và sau khi chi trả trợ cấp thất nghiệp.
Để chính sách BHTN phát huy hết hiệu quả, cơ quan chức năng cùng với doanh nghiệp cần tích cực tuyên truyền về những điểm mới của Luật việc làm, để người lao động hiểu về lợi ích của BHTN và chủ động tham gia. Về phần mình, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp cũng cần thực hiện đầy đủ thủ tục về BHTN nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng, giảm bớt khó khăn cho người lao động khi mất việc làm, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.
(Hiến Chương)

