Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Khởi công dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Nghệ An

15:14, 21/06/2015
(truyenhinhnghean.vn) Sáng nay (21/6), tại xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, Tổng Công ty điện lực miền Bắc phối hợp với Công ty điện lực Nghệ An tổ chức lễ khởi công dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2014-2016.

 

Dự lễ có ông Nguyễn Thế Vĩnh – Vụ phó Vụ lưới điện nông thôn – Bộ Công thương, ông Thiều Kim Quỳnh – Phó Tổng GĐ Tổng Cty điện lực miền Bắc, ông Huỳnh Thanh Điền – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các ban, ngành liên quan và các huyện thụ hưởng dự án.

 

Đại biểu dự lễ

Đến thời điểm này, trên địa bàn toàn tỉnh vẫn còn 54 xã, 233 thôn, bản, gần 20 ngìn hộ dân thuộc 8 huyện miền núi chưa có điện lưới quốc gia. Riêng huyện biên giới Kỳ Sơn có 198 bản, làng thuộc 21 xã thì có hơn 2/3 bản chưa có điện. Vì vậy, dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Nghệ An là một dự án vô cùng ý nghĩa, nhằm phát triển lưới điện trung, hạ áp cung cấp điện lưới quốc gia cho đồng bào tại các thôn, bản chưa có điện, đáp ứng nhu cầu cung cấp điện cho mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, từng bước nâng cao đời sống dân trí cho đồng bào dân tộc vùng sâu vùng xa, đồng thời đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

Đồng chí Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại lễ khởi công

 

Theo đó, dự án sẽ cấp điện cho 233 thôn bản trên địa bàn 54 xã thuộc 8 huyện của tỉnh Nghệ An gồm:Quế Phong, Quỳ Hợp, Thanh Chương, Quỳ Châu, Anh Sơn, Kỳ Sơn, Con Cuông, Tương Dương. Với tổng mức đầu tư hơn 780 tỷ đồng từ nguồn vốn Ngân sách nhà nước cấp hàng năm, vốn ODA và vốn đối ứng của Tập đoàn điện lực Việt Nam, Dự án được chia làm hai giai đoạn: 2014-2016 đầu tư cho các hạng mục cấp bách và giai đoạn 2016-2020. Quy mô dự án gồm 203 trạm biến áp với tổng công suất 14.486,5 KVA, 682 km đường dây trung thế, 415 km đường dây hạ thế: Trước mắt phấn đấu đến năm 2016 thực hiện cấp điện cho 16 xã thuộc 3 huyện Kỳ Sơn, Tương Dương và Quỳ Châu.

 

Các đại biểu phát lệnh khởi công dự án.
 

Dự án hoàn thành sẽ góp phần thay đổi cuộc sống của bà con đồng bào vùng sâu vùng xa, thay đổi tập quán và quy mô sản xuất, tăng năng suất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao dân trí, đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới.

 

(Hoài Thanh)