Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Chờ điện sáng về bản

16:47, 03/07/2015
(truyenhinhnghean.vn) Với 54 xã, 233 thôn, bản, trên 20 nghìn người dân chưa được dùng điện lưới quốc gia, vì vậy, Nghệ An là một trong số các địa phương được thụ hưởng dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia với mục tiêu phủ kín hệ thống điện lưới toàn tỉnh.

Khởi công dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Nghệ An

 

Xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn có 13 bản với 800 hộ dân, 4.000 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông, hiện tại, bà con ở đây chủ yếu sử dụng thủy điện nhỏ, hay còn gọi là tua-bin nước để tạo ra điện phục vụ cho cuộc sống thường ngày. Tuy nhiên, không phải hộ dân nào cũng có điều kiện để sắm thủy điện nhỏ. Trên 800 hộ dân nhưng chỉ có hơn 200 hộ  có thủy điện nhỏ. Và điện từ thủy điện nhỏ cũng chỉ đủ để thắp sáng. Còn phần lớn vẫn phải thắp sáng bằng đèn dầu và nến.Vì vậy, các loại máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp hay các thiết bị điện dân dụng đều quá xa lạ đối với người dân ở đây.

 

Anh Vừ Bá Pó - Bản Trung tâm, xã Mường Lống nói: Không có điện nên sinh hoạt gia đình cũng như kinh doanh đều gặp nhiều khó khăn. Cửa hàng chỉ mở bán từ 9h sáng đến 4h chiều, muốn bán muộn hơn để phục vụ bà con cũng không được, vì không có điện chiếu sáng. Trẻ con học hành, người lớn muốn xem tivi để biết tin tức cũng khó. Trong nhà còn có chị gái làm nghề may, nhưng không có điện nên may vá cũng chậm, ít sản phẩm, hạn chế trong phát triển kinh tế gia đình.

 

Ngày 21/6, Tổng Công ty điện lực miền Bắc phối hợp với Công ty điện lực Nghệ An tổ chức khởi công dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Nghệ An

 

Nguồn điện từ những thủy điện nhỏ không đủ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, kinh doanh của bà con. Và hệ lụy của thủy điện nhỏ cũng rất nhiều: hệ thống dây điện giăng mắc tự phát, chằng chịt, dễ xảy ra đứt gãy. Đã có nhiều trường hợp gia súc, gia cầm bị vướng vào dây điện hở và bị giật chết… Vì vậy, khi biết có dự án đưa điện lưới quốc gia về xã, người dân ở đây hết sức vui mừng.

 

Ông Xồng Và Súa – Chủ tịch UBND xã Mường Lống phấn khởi: Nhân dân ở đây sống chung với cảnh không điện đã bao đời nay, cuộc sống muôn vàn khó khăn. Được biết, có dự án điện sắp về với Mường Lống, chính quyền và bà con nhân dân rất phấn khởi. Khi dự án thành công sẽ là bước đệm cho sự phát triển kinh tế - xã hội của xã nhà, mặt khác, thêm một cơ sở để làm tốt công tác tuyên truyền, vận động bà con không di dịch cư trái phép, giữ vững an ninh – xã hội trên địa bàn.

 

Huyện biên giới Kỳ Sơn có 198 bản, làng thuộc 21 xã thì có hơn 2/3 bản chưa có điện. Vì vậy dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Nghệ An là một dự án vô cùng ý nghĩa, cung cấp điện cho mục tiêu phát triển kinh tế xã hội,từng bước nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc vùng sâu vùng xa, đồng thời đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

Ông Bùi Trầm – Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cho biết: Mong muốn và cũng là quyết tâm của huyện là đến cuối năm 2015, chậm nhất là 2016, điện lưới quốc gia sẽ về đến các xã. Với dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực hết sức để công tác GPMB hoàn thành đúng tiến độ, bàn giao cho các đơn vị thi công.

 

 

Với tổng mức đầu tư hơn 780 tỷ đồng từ nguồn vốn Ngân sách nhà nước cấp hàng năm, vốn ODA và vốn đối ứng của Tập đoàn điện lực Việt Nam, dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia sẽ cấp điện cho 233 thôn bản trên địa bàn 54 xã thuộc 8 huyện của tỉnh Nghệ An gồm:Quế Phong, Quỳ Hợp, Thanh Chương, Quỳ Châu, Anh Sơn, Kỳ Sơn, Con Cuông, Tương Dương. Trước mắt phấn đấu đến năm 2016 thực hiện cấp điện cho 16 xã thuộc 3 huyện Kỳ Sơn, Tương Dương và Quỳ Châu.

 

Ông Nguyễn Xuân Lợi – Phó Giám đốc Công ty điện lực Nghệ An: Đây là một dự án lớn, thể hiện sự quan tâm của Đảng và nhà nước đến đồng bào dân tộc, vùng sâu vùng xa, trong đó có tỉnh Nghệ An. Mặc dù sẽ có nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện dự án do địa hình hiểm trở, bắt đầu vào mùa mưa, song chúng tôi quyết tâm khắc phục mọi khó khăn,đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu cuối năm nay một số bản trung tâm sẽ có điện lưới quốc gia và đến năm 2016 sẽ đóng điện cho 16 xã thuộc 3 huyện khó khăn là Kỳ Sơn, Tương Dương và Quỳ Châu, lập thành tích chào mừng đại hội Đảng.

 

Với quyết tâm của ngành điện lực, sự hỗ trợ phối hợp của lãnh đạo địa phương cũng như sự ủng hộ của người dân, điện lưới quốc gia sẽ về với bà con dân bản vùng sâu vùng xa sớm hơn kế hoạch đề ra. Khi dự án hoàn thành, phủ kín lưới điện quốc gia sẽ góp phần thay đổi cuộc sống của bà con đồng bào vùng sâu vùng xa, thay đổi tập quán và quy mô sản xuất, tăng năng suất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao dân trí, đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới.

 

(Hoài Thanh – Hồng Sơn)