Diễn Châu: Lao động xuất ngoại “chui” gia tăng
Năm 2010, để lại đứa con thơ mới vào lớp 1 cho mẹ già chăm sóc, vợ chồng anh Phạm Văn Triều ở thị trấn Diễn Châu đã sang Thái Lan làm ăn bằng hình thức bất hợp pháp, không qua một công ty giới thiệu việc làm nào. Cả 2 vợ chồng chỉ phải đóng cho người dẫn mối 14 triệu đồng. Sang Thái Lan, anh chị xin vào làm công cho một xưởng may tư nhân, với mức lương 10 triệu đồng/người/tháng. Lương cao, nhưng điều kiện làm việc khắc nghiệt, mấy chục người ăn ngủ, làm việc tại chỗ trong một xưởng may chật hẹp. Mỗi ngày, mọi người chỉ được ngủ 3-4 tiếng, ăn uống kham khổ, không hợp khẩu vị nên sức khoẻ ngày càng giảm sút. Anh Triều nói: Ở nhà cũng không có việc làm, thấy mọi người nói sang bên đó nhiều việc nên cả 2 vợ chồng đánh liều đi. Vay mượn nạp lệ phí cho họ, sang đến nơi mình tự tìm việc làm, làm việc ngày 16 tiếng có khi đến 18 tiếng, mệt mỏi lắm, ăn uống lại kham khổ, nên vợ chồng lại quay về. Giờ sức không có, vốn liếng lại không nên cuộc sống cũng khó khăn lắm.
![]() |
| Ảnh minh họa |
Cũng do hoàn cảnh khó khăn, năm 2013, qua sự môi giới của một người quen tại huyện Yên Thành, anh Phạm Văn Tuân ở xóm 1 xã Diễn Thái đã đi xuất khẩu chui sang Angola để làm ăn. Sau gần 2 năm, lao động cực nhọc, số tiền vay để nạp cho môi giới gần 200 triệu đồng vẫn chưa trả xong, thì vào đầu tháng 8/2015 trên đường đi làm về anh Tuân đã bị bắn chết.
Theo thống kê, toàn huyện Diễn Châu có khoảng trên 1000 người đang lao động bất hợp pháp tại nước ngoài, trong đó tập trung nhiều nhất tại Trung Quốc, Thái Lan và một số nước Trung Đông. Với hình thức đi theo tua du lịch, sau đó trốn tránh ở lại tìm việc làm ở các nhà hàng, xưởng may, xưởng mộc tư nhân, giúp việc gia đình… Vì lao động không hợp pháp, nên họ có thể bị trục xuất bất cứ lúc nào nếu các nhà chức trách phát hiện. Ngoài ra, họ phải làm việc trong môi trường khắc nghiệt, không được sự bảo hộ của nước sở tại, không được trả lương theo đúng thoả thuận, người lao động còn bị ngược đãi hoặc bị lạm dụng thân thể. Nếu không may gặp rủi ro, qua đời, người lao động chui không được nhận bất kỳ sự hỗ trợ nào, mà người nhà phải tự bỏ tiền để đưa thi thể người thân về nước, kéo theo hệ luỵ nợ nần và nghèo đói.
Để tránh gia tăng tình trạng xuất khẩu lao động chui, bên cạnh làm tốt công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức cho người dân, thì Diễn Châu cũng rất tích cực để tạo việc làm tại chỗ cho người lao động. Ông Trương Công Sửu - Trưởng phòng LĐTBXH huyện cho biết: Đối với phòng Lao động sẽ xây dựng chương trình kế hoạch cùng với Trung tâm dạy nghề, để có định hướng đào tạo nghề gắn với việc làm ngay tại trên địa bàn để họ khỏi đi đến địa bàn khác.
Vẫn biết việc xuất ngoại chui sang nước ngoài làm ăn, hiện nay đang trở thành trào lưu khá phổ biến tại các vùng quê ở Diễn Châu. Điều này, đang tiềm ẩn nhiều hệ luỵ khôn lường, thậm chí có người phải đổi bằng cả tính mạng. Chính vì vậy, bên cạnh nâng cao sự quản lý của chính quyền địa phương thì chính bản thân người lao động cũng cần sáng suốt khi lựa chọn cho mình một hướng đi đúng trong cách tìm kiếm việc làm, ổn định cuộc sống gia đình.
(Mai Sao)

