Chủ động trong công tác phòng chống lũ lụt tại vùng cao
19:50, 31/08/2015
Nghệ An có đến 11 huyện, Thị xã miền núi, địa hình phức tạp, sông suối dày đặc, trong khí đó nhiều người dân vẫn còn chủ quan trong công tác phòng chống bão lụt. Vì thế để chủ động trong công tác phòng chốnglụt bão, ngay từ những ngày đầu bước vào mùa mưa năm nay, các địa phương miền núi đã xây dựng các phương án cho công tác phòng chống thiên tai.
Do đặc thù địa hình đồi núi cao, nhiều sông suối, thiếu mặt bằng để xây dựng nhà ở nên hầu hết các hộ dân ở Tương Dương đều làm nhà cửa gần bờ sông, bờ suối. Vì vậy những năm trước huyện Tương Dương phải chịu nhiều thiệt hại do lũ lụt gây ra.
Bước vào mùa mưa năm nay, Tương Dương đã chủ động xây dựng các phương án, tiến hành di giãn dân theo đúng Quyết định 33 và 1776 của Chính phủ. Đến nay một số khu tái định cư ở xã Mai Sơn, Yên Tĩnh, Lượng Minh đã hoàn thành, ổn định dân cư đúng theo kế hoạch. Bên cạnh đó, huyện đã thực hiện có hiệu quả Quyết định 48 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ nhà ở tránh lụt bão đối với các hộ dân có nguy cơ lũ cuốn, lũ ống đến nơi an toàn.
Trao đổi về công tác phòng chống bão lụt trước mùa mưa bão, ông Nguyễn Văn Hải- Phó chủ tịch UBND huyện Tương Dương cho biết: “Bốn tại chỗ chúng tôi phải làm, đến nay cơ bản những hộ dân nằm trong vùng có nguy sạt lở đã được di chuyển. Chúng tôi sẽ vận động tiếp, nhất là những nơi có lán, trại sản xuất của người dân, vì chính chỗ này là chủ quan nhất.”
![]() |
| Mưa lũ gây sạt lở đất ở huyện miền Tây Nghệ An. |
Còn đối với các xã biên giới rẻo cao huyện Kỳ Sơn, công tác phòng chống lụt bão cũng đã được triển khai đồng bộ xuống tận người dân, xóm bản. Tuy nhiên, cái khó ở đây là không có mặt bằng, nên phần lớn nhà cửa của các hộ dân được xây dựng sát sông, gần suối, thậm chí là nằm ngay dưới các điểm có nguy cơ cao về sạt lở đất như thế này. Lo lắng những nguy cơ gặp phải trong mưa lũ, Anh Vi Văn Thắng – người dân Bản Xốp Tụ, Mỹ Lý, Kỳ Sơn nói với chúng tôi: “Gia đình về làm nhà ở đây thì cũng là lúc làm đường to, nên khả năng mất chân núi, nên cứ sụt dần. Bây giờ không có chỗ để ở, nên phải chịu khó, nhưng rất sợ hãi sụt đất sạt núi.”
Trước nỗi lo của người dân trên địa bàn, ông Kha Ngọc Minh - Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý, Kỳ Sơn nói: “Nâng cao hiệu quả phòng chống bão lụt bằng cách nắm bắt tình hình, kịp thời xử lý các thông tin, từ đó đưa ra các giải pháp hợp lý. Tuy nhiên, trước hết bản thân các gi đình tự lo phòng chống lũ lụt, sạt lở đất.”
Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn huyện Quế Phong, hệ thống đường giao thông đi vào các xã đã được xây dựng khá hoàn chỉnh. Tuy nhiên, do độ dốc cao, cộng với địa hình phức tạp, nên mỗi khi có mưa đồng nghĩa với hiện tượng sụt lún, sạt lở đất xảy ra, gây ách tắc giao thông cục bộ. Bởi vậy, trong mùa mưa năm nay, huyện đang tập trung cao nhất cho việc duy tu bão dưỡng hệ thống đường liên xã, liên thôn. Bên cạnh đó, chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời có phương án hợp lý, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.
Ông Lê Văn Giáp - Chủ tịch UBND huyện Quế Phong cho biết: “Quế Phong là địa phương thường xuyên xảy ra thiên tai, nhất là lốc xoáy, lũ ống, lũ quét, vì vậy huyện đã chuẩn bị các phương án với phương châm 4 tại chỗ, 3 sẵn sàng, đồng thời chỉ đạo các xã XD phương án phù hợp với từng địa phương. Bên cạnh đó, ban chỉ đạo phải bám sát cơ sở, hướng dẫn cho nhân dân cách phòng chống thiên tai hiệu quả nhất.”
Như vậy, các phương án phòng chống lụt bão đã được các địa phương miền núi chủ động triển khai. Tuy nhiên, do thời tiết diễn biến bất thường, khó lường, vì vậy tăng cường tuyên truyền để người dân nắm bắt và nhận biết được các hiện tượng của thiên tai như lũ ống, lũ quét, giống tố.. để chủ động hơn trong phòng chống là vấn đề cấp thiết nhất đối với thời điểm bắt đầu bước vào mùa mưa như hiện nay.
(Nguyễn Nam)

