Đảm bảo an toàn lưới điện trong mùa mưa bão
Trên tuyến đường Bạch Liêu cắt đường Lê Duẩn thuộc phường bến Thủy – TPVinh, mặc dù theo Quyết định 14 cây xanh nằm trong hành lang an toàn lưới điện phải có khoảng cách tối thiểu đến dây dẫn là 1,5m. Tuy nhiên, ở đây hầu hết đường dây điện đều đi ngay dưới cây xanh, thậm chí treo trên cây. Đặc biệt cây xanh chủ yếu là ngô đồng,loại cây rất dễ đổ và gãy cành khi có gió bão. Người dân sống ở khu vực này đã nhiều lần chứng kiến tình trạng đứt dây điện, gây chập cháy khiến người dân vô cùng lo sợ.
Ông Đoàn Đức Thông – Khối 7- P. Bến Thủy – TPVinh cho biết: “Tôi sống ở đây nhiều lần chứng kiến dây điện lằng nhằng, vướng vào cây, đứt, cháy nổ, rơi xuống đường. Sợ lắm. Mùa mưa bão đang đến, đề nghị ngành điện làm sao xử lý để đảm bảo an toàn cho dân.”.
Cây xanh vi phạm hành lang an toàn lưới điện, gây mất an toàn là tình trạng rất phổ biến ở thành phố Vinh. Cây xanh đổ kéo theo đường dây và cột điện đổ theo, gây mất điện, cháy nổ, thậm chí gây tai nạn cho người đi đường.
![]() |
| Cột điện gãy đổ gây nguy hiểm cho sinh hoạt người dân, đặc biệt trong mùa mưa lũ. |
Ngoài Tuyến đường Bạch Liêu, Lê Duẩn, một số tuyến khác như Lê Hồng Phong, Hồng Bàng, Phong Định Cảng đều vi phạm nghiêm trọng hành lang an toàn lưới điện.Trong khi mật độ dân cư sinh sống và đi lại trên các tuyến này dày đặc. Nếu xảy ra sự cố về điện thì hậu quả hết sức nghiêm trọng. Điện lực thành phố Vinh cũng đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm giải tỏa hành lang an toàn lưới điện,tuy nhiên trong quá trình thực hiện đã gặp phải nhiều bất cập.
Chia sẻ về vấn đề này, ông Nguyễn Minh Loan – Phó Giám đốc Điện lực Thành phố Vinh cho biết: Do lượng cây xanh quá lớn trên các tuyến phố cũng như mức độ vi phạm, nên việc xử lý rất khó khăn. Sự cố xảy ra thường do các nguyên nhân đó là sự thiếu hiểu biết pháp luật của người dân, thiếu sự phối hợp của các đơn vị liên quan như Công ty cây xanh công viên, các đơn vị thi công làm nổ cáp ngầm trong quá trình thi công, nhất là kênh Bắc.”.
Cùng với tình trạng vi phạm hành lang an toàn lưới điên do cây xanh thì một trong những nguyên nhân gây thiệt hại lớn cho ngành điện ở các vùng nông thôn, miền núi mỗi khi có bão lũ, giông lốc là hệ thống đường dây và cột điện đã quá cũ, không đồng bộ. Hiện mới có khoảng 40% lưới điện nông thôn sau khi được bàn giao về cho ngành điện được cải tạo, nâng cấp. Vì vậy hầu hết thiệt hại của ngành điện trong mùa bão lũ năm 2013, 2014 và cả đầu năm 2015, khi có các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc tố là do gãy đổ cột điện.
![]() |
| Ngành Điện lực Nghệ An trển khai kế hoạch đảm bảo an toàn điện lưới trong mùa mưa lũ sắp tới. |
Ông Ngũ Văn Chương – Giám đốc Điện lực huyện Anh Sơn cho biết thêm: “Anh Sơn có địa hình phức tạp, đồi núi, song sối nhiều, đây là một khó khăn cho việc giả tỏa hành lang lưới điện và xử lý sự cố. Bên cạnh đó thì hệ thống đường dây và cột quá cũ, việc bàn giao lưới điện nông thong chưa xong nên nguy cơ thiệt hại khi có mư to bão lớn là khó tránh khỏi. Tuy nhiên chúng tôi cũng đã sẵn sàng các phương án để đối phó với mưa bão lũ, để phòng thiệt hại và đảm bảo cấp điển ổn định cho nhân dân
Theo thống kê của Công ty điện lực Nghệ An trong mùa mưa bão năm 2013 và 2014, mặc dù không có bão lớn tuy nhiên có gần 60 cột điện cao thế, hơn 6500 cột hạ thế bị nghiêng và đổ gãy.Tổng thiệt hại hơn 54 tỷ đồng. Riêng đợt dông lốc đầu năm 2015 đã gây thiệt hại cho ngành điện Nghệ An trên 2,7 tỷ đồng. Để đối phó với mùa mưa bão năm nay, ngành điện đã sẵn sang các phương án từ rất sớm, trong đó ngoài việc đầu tư, nâng cấp, sửa chữa các điểm yếu về đường dây và cột thì ngành chỉ đạo quyết liệt việc giải tỏa hành lang an toàn lưới điện. Nêu cao tinh thần sẵn sang ứng phó của các đơn vị ở vùng miền núi thường xảy ra lũ ống lũ quét, sạt lở núi.
Nói về nguy cơ và kế hoạch triển khai nhằm đảm bảo an toàn lưới điện trong mùa mưa bão năm nay, ông Bành Hồng Hiển – Phó Giám đốc Công ty điện lực Nghệ An cho biết, công ty đã đề xuất sự phối hợp của các ngành, địa phương, các đoàn thể tham gia giải tỏa cây xanh và xử lý kịp thời khi có sự cố.
Mặc dù 2 năm qua, không có cơn bão lớn nào đổ bộ vào Nghệ An. Tuy nhiên thiệt hại đối với ngành điện vẫn rất nặng nề. Một mùa mưa bão nữa đã đến cận kề và những yếu tố bất thường của thời tiết năm nay đã được dự báo trước. Điện luôn cần thiết, nhất là trong mùa mưa bão .Vì vậy để đảm bảo nguồn điện ổn định phục vụ sản xuất, sinh hoạt của nhân dân và hạn chế tối đa thiệt hại của nhà nước, các ngành, địa phương, các đoàn thể và nhân dân cần ủng hộ, tham gia cùng ngành điện trong việc giải tỏa cây xanh và huy động lực lượng khi có sự cố về điện xảy ra.
(Hoài Thanh)


