Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Thanh Chương phát huy nội lực để hoàn thành chỉ tiêu đại hội Đảng

18:35, 09/08/2015
(truyenhinhnghean.vn) Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng bằng sự nỗ lực của toàn đảng bộ và các tầng lớp nhân dân, nhiệm kỳ 2011- 2015 huyện Thanh Chương đã dành được nhiều thắng lợi về kinh tế - xã hội. Nhờ vậy bộ mặt nông thôn của huyện đã có nhiều thay đổi, đời sống của người dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 11,5%.


 

Diện mạo mới của Thanh Chương.

 

Một trong những kết quả nổi bật được nhắc đến đầu tiên trong nhiệm kỳ đại hội Đảng bộ lần thứ 29 của huyện Thanh Chương là việc chỉ đạo các địa phương thực hiện công tác dồn điền đổi thửa gắn liền với cải tạo đồng ruộng. Mặc dù khi triển khai đã gặp không ít khó khăn nhưng nhờ tuyên truyền vận động sâu rộng nên đã được đại bộ phận nông dân hưởng ứng. Đến nay đã có 37/38 xã, thị trấn hoàn thành công tác chuyển đổi, 53% số hộ ruộng đất quy về 1 đến 2 thửa, số hộ còn lại là 3 thửa. Cùng với việc chuyển đổi ruộng đất, huyện Thanh Chương đã đưa cơ giới vào sản xuất chuyển đổi cơ cấu cây trồng để đưa năng suất sản lượng đạt cao nhất. Đến nay Thanh Chương đã đạt sản lượng 100 ngàn tấn lương thực.


Ông Phan Đình Hà – Phó chủ tịch UBND  huyện Thanh Chương nói: “Trong nhiệm kỳ qua chúng tôi đã thực hiện việc dồn điền đổi thửa, bên cạnh đó cũng đưa các loại giống mới cây con vào sản xuất đã phát triển mạnh việc cánh đồng mẫu lớn nhờ vậy đã tăng năng suất cũng như sản lượng nông nghiệp lên một bước đáng kể”.


Nhiều địa phương đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng như Thanh Giang, Thanh Văn, Thanh Hưng, Thanh Liên, Thanh Dương, Thanh Đồng, Thanh Tiên ... đã tạo được bước chuyển trong sản xuất nông nghiệp. Từng bước đưa nông nghiệp sản xuất theo hướng hàng hóa nâng cao thu nhập cho người nông dân. Chị Nguyễn Thị Sửu - Xóm 8 xã Thanh Văn - Thanh Chương chia sẻ với chúng tôi: “Từ khi chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo Uỷ ban và Đảng ủy đề ra dân chúng tôi thấy năng suất đạt cao hơn và bán được giá chúng tôi rất phấn khởi, nhất là loại khoai lang mới này”.


 

 

Bên cạnh việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào canh tác, các địa phương đồng thời triển khai xây dựng Nông thôn mới. Nhiệm kỳ qua, các xã, thị của Thanh Chương đều phát huy nội lực thực hiện bộ tiêu chí xây dựng Nông thôn mới. Trong đó việc đầu tư cơ sở hạ tầng được chú trọng, nhờ vậy bộ mặt nông thôn đã có nhiều thay đổi. Đến nay xã Thanh Lĩnh đã được công nhận chuẩn nông thôn mới, nhiều đơn vị xã khác đang phấn đấu về đích trong năm 2015.


Ông Nguyễn Hoài Anh - PCT UBND xã Thanh Lĩnh - Thanh Chương cho biết: “Chúng tôi đã vận động nỗ lực của con em quê hương và bàn bạc cụ thể để nhân dân đồng tình hưởng ứng đến nay đã đạt về đích trong xây dựng nông thôn mới”.

 

Đưa vào sử dụng cầu Dùng - một trong những dấu ấn nhiệm kỳ 2010 - 2015.


Một trong những dấu ấn nhiệm kỳ 29 của Đảng bộ huyện Thanh Chương là phát triển nguồn thu, thu hút đầu tư trên địa bàn. Tính đến hết nhiệm kỳ, Thanh Chương đã thu hút được 10 dự án, trong đó có 7 công trình trọng điểm của nghị quyết đại hội Đảng bộ lần thứ 29, cải thiện nâng cấp nhiều tuyến đường giao thông trọng yếu. Đáng chú ý là việc xây dựng đưa vào sử dụng cầu Dùng đã tạo điều kiện thông thương các vùng với trung tâm huyện. Năm 2014, Thanh Chương đã thu ngân sách đạt cao nhất từ trước đến nay.


Ông Nguyễn Hữu Vinh - Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương cho biết thêm: “Với những nỗ lực thì có 4 dấu ấn để lại trong nhiệm kỳ vừa qua, cùng với các thành tựu thì việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chuyển đổi ruộng đất,...đặc biệt là việc thu ngân sách đạt 84 tỷ cao nhất từ trước đến nay, ngoài ra công tác giáo dục và bổi dưỡng cán bộ cũng được chú trọng”.


Với những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và các tấng lớp nhân dân, Đảng bộ huyện Thanh Chương đã tạo được nhiều dấu ấn trong phát triển Kinh tế - Xã hội, xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ 29. Thu nhập bình quân đầu người toàn huyện đạt 21,1 triệu/năm. Cùng với đó tỷ lệ hộ nghèo đã giảm từ 15% đầu nhiệm kỳ xuống còn 11,5%. Đây là những thắng lợi để Đảng bộ huyện Thanh Chương tiếp tục đề ra mục tiêu mới cho nhiệm kỳ 2015- 2020.


(Sỹ Đức)