Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Tháo gỡ vướng mắc trong triển khai Dự án cải tạo khu A Quang Trung

17:19, 17/09/2015

Khu A, chung cư Quang Trung được xây dựng từ năm 1976, gồm 6 ngôi nhà chung cư 5 tầng với tổng số 332 căn hộ và có khoảng 1.300 nhân khẩu. Chủ trương cải tạo khu vực này nhằm tái định cư chỗ ở an toàn cho các hộ dân, đồng thời góp phần chỉnh trang đô thị thành phố đã được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt quy hoạch chi tiết từ năm 2013. Tuy nhiên, cho đến nay dự án đang gặp rất nhiều vướng mắc cần phải tháo gỡ để đảm bảo tiến độ.

Đây cũng là nội dung cuộc họp do đồng chí Huỳnh Thanh Điền, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh chủ trì vào chiều nay (17/9)

Vướng mắc lớn nhất hiện nay khiến dự án Khu A, Quang Trung chưa thể triển khai theo tiến độ đề ra là công tác thống nhất phương án hỗ trợ, bồi thường, giải phóng mặt bằng với các hộ dân. Cho đến nay, mới chỉ có 98/332 hộ dân ký vào hồ sơ nhận bồi thường. Lý do khiến 60% hộ dân còn lại chưa đồng thuận chính sách bồi thường bởi còn thắc mắc về giá cả bồi thường căn hộ giữa các tầng; đồng thời, diện tích căn hộ tái định cư dù đã được nhân với hệ số 1,3 nhưng lượng tiền các hộ phải nộp thêm cho chủ đầu tư đối với phần diện tích chênh lệch vẫn lớn nên nhiều hộ còn băn khoăn.

Bên cạnh đó, các hộ có ốt kinh doanh tại khu A Quang Trung cho rằng, khoản hỗ trợ ổn định sản xuất còn quá thấp.

Các thành viên dự họp cho rằng: Thay vì 100% hộ dân đồng ý hỗ trợ, giải phóng mặt bằng  thì chỉ cần trên 70% các hộ đồng ý là có thể cho phép tiến hành xây dựng nhà tái định cư và các công trình thuộc dự án. Chủ đầu tư dự án là Công ty CP Đầu tư Đô thị Dầu khí Quang Trung cũng cho rằng: nếu người dân đòi hỏi quá cao, dự án không cân bằng được tài chính thì công ty cũng khó triển khai.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Huỳnh Thanh Điền, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương liên quan cần tăng cường tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ tình trạng chỗ ở hiện nay của mình cũng như những thuận lợi khi chuyển sang nhà tái định cư. Đặc biệt, vai trò của Thành phố, phường cần quyết liệt vào cuộc để dự án sớm thực thi.

(Xuân Hướng)