Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Tương Dương: Phấp phỏng lo nhà sập

17:16, 15/09/2015

Tại huyện miền núi Tương Dương, sau các đợt mưa vừa qua, nhiều nhà dân trên địa bàn huyện đã bị ảnh hưởng, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, công tác di dời dân đến nơi ở an toàn đang gặp không ít khó khăn, do thiếu mặt bằng và kinh phí. Do vậy, mùa mưa bão năm nay, nhiều hộ vẫn phải sống trong sự phấp phỏng, lo âu.

Tại huyện miền núi Tương Dương, sau các đợt mưa vừa qua, nhiều nhà dân trên địa bàn huyện đã bị ảnh hưởng, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, công tác di dời dân đến nơi ở an toàn đang gặp không ít khó khăn, do thiếu mặt bằng và kinh phí. Do vậy, mùa mưa bão năm nay, nhiều hộ vẫn phải sống trong sự phấp phỏng, lo âu.

Căn nhà của gia đình anh Lô Văn Tuân ở bản Lạ, xã Lượng Minh sau những đợt mưa lớn vưà qua đã có hiện tượng nứt nẻ, móng nhà sụt lún. Cả gia đình anh đang sống trong lo lắng khi mùa mưa bão đến. Anh Tuân nói: Nhà tôi ở đây là hơn 20 năm rồi, trước kia chưa làm thủy điện thì chưa bị gì, sau khi làm thủy điện thì nước dâng nền bị lở, không có điểm tựa nữa, nên đã bị sụt lún, cả dọc bên này bị ảnh hưởng hết. Gia đình tôi khi nào mưa to là không dám ngủ trong nhà nữa.

Hiện nay ở xã Lượng Minh có trên 30 hộ cũng đang có nguy cơ bị sạt lở đất như gia đình anh Lô Văn Tuân. Do địa hình dốc, địa chất không ổn định, cộng vời những tác động từ nước hồ thủy điện Nậm Nơn dâng cao nên thời gian qua ở đây thường xuyên bị sạt lở đất, làm ảnh hưởng lớn đến nhà cửa, tài sản, cuộc sống của nhân dân.

Do ý thức được là địa bàn thường xuyên xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, nên ngay từ đầu năm, huyện Tương Dương đã xây dựng các phương án phòng chống, như di dời dân đến nơi ở an toàn, đắp đê, xây kè chống sạt lở… Năm 2013,  huyện Tương Dương cũng đã di dời được 120 hộ dân bản Xốp Mạt vào khu tái định cư mới. Thế nhưng, trước diễn biến phức tạp của thiên tai, hiện Tương Dương vẫn còn nhiều nhà dân thuộc diện phải di dời gấp. Ông Vi Đình Phúc – Chủ tịch UBND xã Lượng Minh cho biết: Chúng tôi cũng đã huy động trong toàn thể nhân dân sống ở bên dọc ven khe, ven suối, phải có tính chủ động trước, là phải di dời, tạm trú những nơi đảm bảo an toàn. Nếu di dời hẳn thì không có kinh phí, nên trước mắt là di dời tạm trú đã, để tránh thiệt hại do sạt lở.

Ông Lô Khăm Kha – Trưởng phòng nông nghiệp, phát triển nông thôn huyện cho biết thêm: Hiện UBND huyện đang tập trung chỉ đạo các xã rà soát lại các hộ đang ở những khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ ống lũ quét trên địa bàn huyện, để mà có phương án di dời. Như vừa rồi thì trong tháng 8 mưa lớn kéo dài một số hộ dân tại xã Lượng Minh, Mai Sơn, và dọc đường 7a bị ảnh hưởng, chúng tôi đang chỉ đạo các địa phương là di dời ngay những hộ đó, để đảm bảo an toàn cho người dân.

Mùa mưa bão đã đến, hơn lúc nào hết, các cấp ủy Đảng, chính quyền, huyện Tương Dương cần sớm có phương án kịp thời, hiệu quả, để đảm bảo tính mạng, tài sản cho các hộ dân có nguy cơ bị sạt lở, cũng như hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

(Lương Huyền – Mạnh Lục)