Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Dư luận phản đối việc lấn chiếm đất trường học của Giáo họ Yên Lạc

21:05, 09/10/2015

Như đã thông tin, dưới sự chỉ đạo linh mục quản xứ Xuân Kiều Lê Công Lượng, một bộ phận giáo dân giáo họ Yên Lạc đã lấn chiếm đất trường mầm non Nghi Kiều để mở đường đi vào nhà thờ giáo họ, vi phạm nghiêm trọng luật đất đai và ảnh hưởng xấu đến môi trường dạy và học của cô và trò ở đây. Dư luận nhân dân bày tỏ sự bất bình trước hành vi coi thường kỷ cương phép nước của một bộ phận giáo dân giáo họ Yên Lạc. Không chỉ yêu cầu giáo họ Yên Lạc phải trả lại diện tích đất đã lấn chiếm mà nhiều người dân mong muốn chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng phải vào cuộc, xứ lý nghiêm những kẻ coi thường pháp luật.

 [links()]

Trước vụ việc xảy ra vào ngày 5/10 vừa qua, ông Nguyễn Đình Nhung, một giáo dân của giáo họ Yên Trạch, giáo xứ Cửa Lò cho rằng: Việc hàng trăm giáo dân giáo họ Yên Lạc đập phá tường rào và lấn chiếm đất công của Trường MN xã Nghi Kiều đã được nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xét cả về lý lẫn tình là việc làm sai trái, đáng phải lên án. Không chỉ vi phạm pháp luật, việc làm này đã ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường học tập và tương lai của con em xã Nghi Kiều. Hành vi này cũng đã vi phạm vào 10 điều răn của Đức chúa: điều thứ 10 có nói rõ “Chớ tham của Người”.

Ông Nguyễn Đình Nhung nói: Không phải của nhà thờ, không được sự đồng ý của chính quyền mà Yên Lạc đập phá bờ tường, mở đường qua trường MN Nghi Kiều là việc làm chưa phải. Tôi là giáo dân thấy việc làm đó chưa đúng. Chúa đã nói Anh em hay yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương anh em”, như rứa là mình đã đi sai rồi”.

Con đường chia đôi trường mầm non Nghi Kiều nhìn từ trên cao
Con đường chia đôi trường mầm non Nghi Kiều nhìn từ trên cao (Ảnh: Thanh Hùng)

Nhà thờ giáo họ Yên Lạc đã có đường để cho bà con đi lại sinh hoạt thuận tiện từ hàng chục năm nay. Vì vậy, hành vi lấn chiếm đất vi phạm luật của một bộ phận giáo dân giáo họ Yên Lạc, mở con đường mới trái phép, theo ông Võ Thanh Lịch – giáo dân của giáo họ Yên Trạch, Giáo xứ Cửa Lò, cần phải được xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Ông Võ Thanh Lịch nói: Nhà thờ đã có con đường rộng rãi rồi. Họ tổ chức theo ý muốn của họ, đập phá tường rào như rứa là sai, là vi phạm pháp luật. Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, ai vi phạm phải xử lý kẻ đó. Đã là công dân Việt Nam, không chấp hành pháp luật. Đề nghị các cấp chính quyền phải làm rõ.

Nhiều ý kiến cũng cho rằng, việc giữ vững, và đảm bảo môi trường an toàn để cho con em xã Nghi Kiều – trong số đó có con em giáo dân giáo họ Yên Lạc học tập, phát triển một cách toàn diện là trách nhiệm chung của cả cộng đồng, xã hội. Vì vậy, hành vi lấn chiếm gần 700m2 đất của trường mầm non Nghi Kiều, mở đường trái phép đi vào nhà thờ giáo họ Yên Lạc thể hiện thái độ thiếu trách nhiệm đối với con em của chính bà con giáo dân. Nó cũng đi ngược lại đường hướng mục vụ của Giáo hội– đó là phải coi trọng giáo dục con người để phục vụ tổ quốc, phụng sự giáo xứ.

Ông Nguyễn Đình Nhung cho rằng: Học giáo lý cũng như học phổ thông. Người không học sẽ không biết gì. Nếu mình không đồng hành bên nhà trường thì làm răng mà có trường cho con em mình học tập được. Đó là trách nhiệm, nghĩa vụ của mình phải xây dựng. Một người công dân phải sống hài hòa. Bên giáo hội mình cũng sống tốt. Thực hiện lời chúa dạy. Bên xã hội phải thực hiện đường lối của Đảng, chính phủ”

Ông Phạm Ngọc Hậu – Giáo dân giáo họ Đồng Kiền, Giáo xứ Yên Đại cũng cho rằng:  Bà con giáo họ Yên Lạc chúng ta, một số vì hiểu biết chưa rõ thì chúng ta nên dừng lại. Để cho mục tiêu giáo dục con trẻ của chúng ta càng ngày càng phát triển và có học, vừa phục vụ tổ quốc, vừa phục vụ cho giáo xứ, cho người công giáo của chúng ta”.

Hàng trăm giáo dân tụ tập, gây sức ép với bộ máy chính quyền xã Nghi Kiều, gây phức tạp thêm tình hình ANTT địa phương
Hàng trăm giáo dân tụ tập, gây sức ép với bộ máy chính quyền xã Nghi Kiều, gây phức tạp thêm tình hình ANTT địa phương (Ảnh: Trường Ca)

Trước hành vi vi phạm pháp luật của một bộ phận giáo dân giáo họ Yên Lạc, xứ Xuân Kiều dưới sự chỉ đạo của linh mục quản xứ Xuân Kiều - Lê Công Lượng, ngày 6 tháng 10 năm 2015, chính quyền xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc đã triệu tập những người liên quan lên làm việc, phân tích rõ phải trái, yêu cầu trả lại diện tích đất đã lấn chiếm, khôi phục nguyên hiện trạng khuôn viên Trường mầm non xã Nghi Kiều, thì bên ngoài trụ sở, hàng trăm giáo dân đã tụ tập, gây sức ép với bộ máy chính quyền xã Nghi Kiều, gây phức tạp thêm tình hình an ninh trật tự của địa phương.

Những hành vi của một bộ phận giáo dân giáo họ Yên Lạc, xứ Xuân Kiều cần phải lên án để trả lại môi trường học tập và phát triển cho con em xã Nghi Kiều và đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật.

(Nhóm PV thời sự)