Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Tự do giết mổ gia cầm tại các chợ

10:24, 29/10/2015

Do không kiểm soát  được hết các điểm giết mổ và buôn  bán  gia súc, gia cầm tại các chợ  nên hiện nay, việc cung ứng sản phẩm thịt gia súc, gia cầm, từ các chợ trên địa bàn tỉnh đã và đang nảy sinh nhiều bất cập và tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát dịch, nhất là thời điểm này, khả năng xuất hiện các loại dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm là rất lớn.

Tại chợ Đước, xã Hưng Chính, tuy không phải là phiên chính, nhưng từ sáng sớm, gia cầm được vận chuyển từ các huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn tập kết tại đây và vận chuyển  tới các chợ chính, chợ lẻ trên địa bàn thành phố Vinh. Số gia cầm còn lại được các hộ kinh doanh giết mổ và bán ngay tại chợ.

Điểm kinh doanh cũng là điểm giết mổ gia cầm tại chợ Vinh
Điểm kinh doanh cũng là điểm giết mổ gia cầm tại chợ Vinh

Tại chợ Vinh, gần như tất cả các điểm giết mổ này lại không đảm bảo vệ sinh và không đủ điều kiện giết mổ. Bởi khu giết mổ gia cầm này tuy được quy hoạch nhưng không có nguồn nước sạch, không có chỗ xả nước thải, rác thải nên nội tạng, lông gia cầm được thải   tràn lan gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ xay ra các loại dịch bệnh. Đó là chưa nói , những hộ kinh doanh  này trực tiếp giết mổ gia cầm không sử dụng một loại dụng cụ bảo hộ lao động nào.

Ông Ngô Trí Bình - Cán bộ kiểm dịch Trạm Thú y TP Vinh thừa nhận: Các chtrên đa bàn thành ph, vic giết mgia súc cơ bn đã kim soát đưc, còn giết mgia cm chưa thqun lý ni. Trm đang tham mưu chu y ban thành phchọn đa đim đu tư xây dng mt slò giết mgia cm…

Tiềm ẩn nhiều nguy cơ dịch bệnh ngay tại các điểm giết mổ gia cầm ở chợ
Tiềm ẩn nhiều nguy cơ dịch bệnh ngay tại các điểm giết mổ gia cầm ở chợ

Không chỉ trên địa bàn thành phố Vinh mà hoạt động giết mổ gia cầm ở hầu hết các chợ va các địa phương đều hoạt động theo kiểu tự phát, không thực hiện đúng quy định vệ sinh an toàn thực phẩm; đa phần các hộ đều tự mua gia cầm về bán rồi kiêm luôn việc giết mổ theo yêu cầu của khách hàng.

Ông Trần Quốc Cường - Trạm trưởng Trạm Thú y Nghi Lộc cũng thừa nhận: Trên đa bàn Nghi Lc, công tác qun lý giết mgia cm còn nhiu bt cp, đa phn ngưi dân mua gà, vt sng ngoài chvnhà làm tht. Chúng tôi đã tham mưu cho huyn chn đa đim ti thtrn Quán Hành đxây dng lò giết mgia cm quy mô va phi.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có đến hàng trăm cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, nhưng  chỉ có  trên 30 cơ sở giết mổ tập trung, còn  hầu hết các cơ sở, điểm giết mổ gia cầm nhỏ lẻ không được kiểm soát. Và do đặc thù hoạt động của các cơ sở giết mổ  nhỏ lẻ, cơ động, nên việc phát hiện, xử phạt gặp không khó khăn - Ông Ngô Đức Quỳnh - Chi cục phó Chi cục Thú y nói.

Để có thể kiểm soát các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ nhất là các cớ sở ở các chợ thì ngoài việc cơ quan chức năng tiếp tục siết chặt kiểm tra xử lí, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cả hộ kinh doanh và người dân về an toàn VS thực phẩm, vệ sinh môi trường, ngăn ngừa dịch bệnh, các cấp chính quyền địa phương và ban, ngành chức năng cần có cơ chế quản lý chặt chẽ đầu vào, đầu ra của sản phẩm chăn nuôi theo chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ.

(Huy Cung – Quốc Toàn)