Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Xóm "2 không" ở Quỳ Hợp

21:22, 27/03/2016

Không điện lưới, không sóng điện thoại là thực trạng hiện nay của 140 hộ dân hai xóm Bãi Kè và Hợp Thành huyện Quỳ Hợp. Nếu như đây là những địa bàn vùng sâu, vùng xa thì không nói làm gì, đằng này những hộ dân ở đây chỉ cách Quốc lộ 48A và lưới điện Quốc gia chưa đến 4km.

Chiếc ắc quy là vật dụng phổ biến trong mỗi gia đình ở vùng này. Nó dùng để thắp sáng trong sinh hoạt, cho con cái học hành khi đêm về. Tính ra dùng ắc quy cũng tốn kém nhưng nhờ nó mà người dân ở đây còn cập nhật được thông tin xã hội. Chị Luyện Thị Nguyệt - xóm Hợp Thành, xã Tam Hợp nói: Nhà tôi mỗi năm dùng đến 4 cái ắc quy, tính ra hơn 2 triệu đồng mà chỉ dùng được thắp sáng thôi.

Ắc quy là vật dụng quen thuộc đối với mỗi gia đình ở xóm Bãi Kè và Hợp Thành
Ắc quy là vật dụng quen thuộc đối với mỗi gia đình ở xóm Bãi Kè và Hợp Thành

Dự án đưa điện lưới quốc gia về 3 xóm bản còn lại của huyện Quỳ Hợp là Bản Mát, Bãi Kè và Hợp Thành được lập và phê duyệt từ năm 2012 với kinh phí khoảng 10 tỷ đồng phân bổ từ nguồn ngân sách cấp tỉnh. Sau 4 năm thi công, trong điều kiện nguồn vốn cấp eo hẹp nhưng cuối cùng tuyến bản Mát cũng đã được đóng điện cho người dân sử dụng. Riêng tuyến về xóm Bãi Kè và Hợp Thành cho đến nay chưa thể triển khai  vì do thiếu vốn.

Ông Hồ Văn Hiếu - xóm Bãi Kè, xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp ngán ngẩm: Không có điện thì trồng trọt, chăn nuôi cũng không tưới tắm được. Nước có đó mà không có máy bơm thì chịu.

Xem ti vi bằng nguồn điện ắc quy
Xem ti vi bằng nguồn điện ắc quy

Anh Trương Văn Nam - Giám đốc Ban quản lý dự án huyện Quỳ Hợp lý giải: Ngân sách nhà nước thì năm 2014, 2015 và 2016 đều không thấy có bố trí vốn cho công trình này theo kế hoạch dự án. Vì thế, việc thi công gặp rất nhiều khó khăn. Trước mắt, chúng tôi đang vận động nhà thầu bỏ vốn thi công và vận động nhân dân giải phóng mặt bằng.

Không điện, người dân ở đây gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế
Không điện, người dân ở đây gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế

Cùng chung một con đường từ Quốc lộ 48 vào, hai xóm Bãi Kè và Hợp Thành trước đây có một tên gọi chung. Theo phân chia địa giới mới đây, xóm Bãi Kè với 86 hộ thuộc xã Đồng Hợp và 53 hộ xóm Hợp Thành thuộc xã Tam Hợp quản lý. Các hộ dân ở đây chủ yếu có quê gốc ở Diễn Châu, Nghi Lộc lên đây đi kinh tế mới từ đầu những năm 60 của thế kỷ trước. Tuy ba, bốn thế hệ đã ở đây và cách đường Quốc lộ không xa nhưng 2 xóm này như một vùng đất bị lãng quên. Cháu Vũ Thị Như - Học sinh lớp 5, trường TH số 1 Đồng Hợp nói: Ắc quy hết điện thì cháu học bằng đèn dầu. Học bằng đèn dầu tối lắm. Cháu mong muốn có điện để có ánh sáng cho cháu học.

Khi ắc quy hết điện những đúa trẻ trong xóm lại học bài bằng đèn dầu
Khi ắc quy hết điện những đúa trẻ trong xóm lại học bài bằng đèn dầu

Mong muốn của cháu Vũ Thị Như cũng là nguyện vọng chung của nhân dân trong vùng. Và để có được dòng điện quốc gia về xóm, bà con ở đây sẵn sàng chặt cây, nhường đất bàn giao mặt bằng để xây dựng hà tầng đường điện. Người dân 2 xóm Bãi Kè và Hợp Thành đang rất tha thiết có được điện để sinh hoạt, sản xuất mở mang kiến thức, và với thực trạng như hiện nay thì chẳng biết đến bao giờ bà con được dùng điện lưới Quốc gia?

 

(Xuân Hướng – Hồng Sơn)