Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Tách hộ để hưởng chính sách của người nghèo - lỗ hổng của chính sách

12:07, 07/04/2018

Không neo đơn vẫn sống neo đơn, con có cuộc sống khá giả nhưng cha mẹ lại lại thuộc hộ nghèo… Đây thực trạng phản ánh lỗ hổng của chính sách hỗ trợ người nghèo đang được một số người lợi dụng để được nghèo "bền vững".

 

Có 5 mặt con đã trưởng thành và là người đứng tên chủ hộ 8 sào đất vườn liền kề nhà ở, nhưng ông Trần Khánh Dư ở xóm 10, xã Quỳnh Thắng, huyện Quỳnh Lưu lại thuộc hộ nghèo kéo dài suốt nhiều năm nay.

Theo chia sẻ của ông Trần Khánh Dư: “Tôi thấy có nhiều ông bà già lập hộ để có tiêu chuẩn hộ nghèo thì tôi cũng đi làm, không ai bày. Có tiêu chuẩn gì của hộ nghèo mình đều được hưởng”.

a
Nhiều hộ gia đình có điều kiện kinh tế nhưng vẫn thuộc danh sách hộ nghèo của địa phương.

Là chủ hộ, nhà ở khá khang trang, nhưng hộ bà Lê Thị Bảo ở xóm 15, xã Quỳnh Văn, Quỳnh Lưu vẫn được địa phương đưa vào danh sách hộ nghèo năm 2018. Lý do được công nhận là do có 1 trong 4 cháu ngoại đang ở cùng bà Bảo bị ốm đau bệnh tật.

Bà Lê Thị Bảo chia sẻ thêm: “Bà phải ở nhà chăm 3 đứa cháu, còn con gái phải đưa con 4 tháng đi làm thuê”.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Thế Lai - Phó Chủ tịch UBND xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu cho biết: “Do chế độ chính sách với các hộ nghèo được ưu đãi về bảo hiểm xã hội, hỗ trợ học tập và các việc liên quan nên một số hộ muốn được vào danh sách để có sự hỗ trợ của Nhà nước. Qua công tác tuyên truyền hiện không còn hiện tượng này”.

Đối với thị xã Hoàng Mai, sau 5 năm thành lập, số hộ nghèo chỉ còn 800 hộ, chiếm 3% số hộ của địa phương. Tuy nhiên, trong số hộ nghèo này vẫn còn những trường hợp không muốn thoát nghèo, thậm chí cố tình tách thêm hộ để được “nghèo bền vững”.

Con cái có cuộc sống khá giả nhưng tách khẩu riêng cho cha mẹ để hưởng chế độ chính sách.
Nhiều trường hợp con cái có cuộc sống khá giả nhưng tách khẩu riêng cho cha mẹ để được hưởng chế độ chính sách.

Ông Tô Hùng - Phó Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai cho biết thêm: “Một mặt chúng ta phải đầu tư cho các hộ nghèo để thoát nghèo, tránh tình trạng còn nghèo còn hưởng chế độ chính sách của nhà nước, đó là mục tiêu chung. Còn trước mắt, chúng tôi tiếp tục rà soát, nắm chắc các hộ nghèo, xem xét kỹ đối tượng được tách, đối tượng nào không được tách hộ nghèo. Nắm chặt cái đó, chúng ta sẽ quản lý tốt”.

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có hơn 65.400 hộ nghèo, chiếm tỉ lệ 7,54%. Trong đó, hiện tượng nhà không nghèo nhưng được hưởng chính sách của người nghèo lại đang xảy ra phổ biến tại cơ sở.

Nói về giải pháp để khắc phục tình trạng này, ông Lê Văn Thúy - Trưởng phòng Lao động Tiền lương BHXH, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết: “Các hội gia đình không nghèo, nhưng bằng cách tách bố mẹ nằm trong diện không có nguồn thu nhập để được đưa vào hộ nghèo theo quy định là không phù hợp và không đúng với chỉ đạo, triển khai của các cơ quan quản lý. Vì vậy về mặt quản lý, phải rà soát lại một cách chặt chẽ để đảm bảo đúng đối tượng”.

a
Cơ quan chức năng cần rà soát chặt chẽ các trường hợp lợi dụng kẽ hở chính sách để hưởng lợi nhằm tạo tính công bằng trong xã hội.

Chính sách của Nhà nước về hỗ trợ hộ nghèo là nhằm giúp các đối tượng thuộc diện còn nhiều khó khăn từng bước vươn lên thoát nghèo và xây dựng cuộc sống ổn định, bền vững. Vì vậy, những trường hợp lợi dụng, thậm chí tranh giành để được hưởng chính sách của người nghèo cần sớm có giải pháp xử lý, nhằm tạo tính công bằng trong xã hội và để chính sách an sinh xã hội thực sự ý nghĩa./.

Nguyễn Nam - Quốc Toàn