Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nước sông dâng cao, nhiều nhà dân ngập sâu

10:10, 31/08/2018

Do mưa lớn, kèm theo đó là ảnh hưởng của việc xả lũ ở hồ Thủy điện Bản Vẽ, lưu lượng nước trên sông Lam dâng cao, đã làm ngập lụt một số xã của huyện Con Cuông và gây thiệt hại, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

ffff
Các thủy điện lớn trên địa bản tỉnh xả lũ, mực nước sông Lam dâng cao gây ngập lụt nhiều nhà cửa tại Con Cuông.
 
 
Nước lũ dâng cao khiến cho hàng chục hộ dân ở xóm cầu, khối 4 thị trấn Con Cuông và một số hộ dân ở xã Bồng Khê, đã bị nước tràn vào tận nhà, có những nơi nước đã ngập đến nửa nhà. Riêng tại xã Bồng Khê đã có hàng trăm gốc bưởi da xanh, cam đã cho quả bói của người dân  bị nhẫn chìm trong nước, có nguy cơ thối rễ và mất trắng.
Nước lũ dâng cao khiến cho hàng chục hộ dân ở xóm cầu, khối 4 thị trấn Con Cuông và một số hộ dân ở xã Bồng Khê, đã bị nước tràn vào tận nhà, có những nơi nước đã ngập đến nửa nhà, tận mái nhà.
Riêng tại xã Bồng Khê đã có hàng trăm gốc bưởi da xanh, cam đã cho quả bói của người dân bị nhẫn chìm trong nước, có nguy cơ thối rễ và mất trắng.
Riêng tại xã Bồng Khê đã có hàng trăm gốc bưởi da xanh, cam đã cho quả bói của người dân bị nhẫn chìm trong nước, có nguy cơ thối rễ và mất trắng.
Tại Trường PT DTNT THCS Con Cuông, mặc dù trong đợt lũ lụt mới đây, toàn bộ ngôi trường đã bị chìm trong biển nước và cuốn trôi, làm hư hỏng nhiều trang thiết bị và đồ dùng cả học sinh, và vừa được khắc phục cách đây mấy ngày. Hiện nay do mực nước dâng cao nên trường một lần nữa lại bị ngập lụt. Mực nước cao nhất hiện nay tại sân trường hiện nay gần 3m. Rất may tất cả đồ đạc của học sinh và giáo viên trước đó đã được di dời đến nơi tránh ngập úng, tất cả học sinh đã được nghỉ học vào chiều ngày hôm qua.
Hiện nay do mực nước dâng cao nên Trường PT DTNT THCS Con Cuông trường một lần nữa lại bị ngập lụt, nơi cao nhất lên đến 3m; Tất cả học sinh đã được thông báo nghỉ học vào chiều ngày 30/8.
Hiện nay mực nước sông Lam đang tiếp tục dâng cao, chính quyền huyện Con Cuông đã phân công túc trực ở các điểm ách yếu, kịp thời ứng cứu người và tài sản khi bị ngập lụt.
Hiện nay mực nước sông Lam đang tiếp tục dâng cao, chính quyền huyện Con Cuông đã phân công túc trực ở các điểm ách yếu, kịp thời ứng cứu người và tài sản khi bị ngập lụt.

Bá Hậu - Vi Nhẫn