Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Đẩy mạnh tuyên truyền cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

16:13, 25/12/2018

Sáng nay (25/12), Ban chỉ đạo Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019. 

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo cuộc vận động, chủ trì và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Nguyễn Văn Huy.

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Năm 2018, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã được triển khai tới các cấp, các ngành, các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Số lượng hàng hóa Việt Nam được tiêu thụ tăng lên rõ rệt, nhóm hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ tại Việt Nam đã chiếm tới 90% tổng số hàng hóa bán ra các siêu thị; chiếm 70% tại các chợ và thị trường nông thôn.

Toàn cảnh hội nghị.
Các đại biểu tham quan các gian hàng triển lãm. ( Ảnh tư liệu)

Trong năm, Ban chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh đã phối hợp tổ chức nhiều hội chợ với hàng trăm doanh nghiệp tham gia triển lãm, thu hút hàng nghìn lượt khách tham gia. Đồng thời tập trung giới thiệu các sản phẩm do DN Nghệ An sản xuất

Trong năm, tỉnh đã tổ chức nhiều hội chợ với hàng trăm doanh nghiệp tham gia triển lãm, thu hút hàng nghìn lượt khách tham gia.
Trong năm, tỉnh đã tổ chức nhiều hội chợ với hàng trăm doanh nghiệp tham gia triển lãm, thu hút hàng nghìn lượt khách tham gia. (Ảnh tư liệu)

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn nhấn mạnh: để cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thực sự mang lại hiệu quả thiết thực, các địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cuộc vận động, thông tin đến người tiêu dùng bằng hình thức trực quan về các sản phẩm, hàng hóa mang thương hiệu Việt.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Xuân Sơn phát biểu tại hội nghị.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Xuân Sơn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn cũng yêu cầu các địa phương cần có chính sách hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp trong tỉnh tham gia, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, xúc tiến thương mại mở rộng thị trường trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, Sở Công thương phối hợp lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát chống kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng hết hạn sử dụng, hàng nhái để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, nhất là ở các khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa./.

Huy Cung – Cảnh Hồng