Y tế

Bệnh viện Đa khoa TP Vinh: Xây dựng mô hình bệnh viện thông minh

19:54, 06/01/2022
Chiều 6/1, Bệnh viện Đa khoa TP Vinh tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng - chuyên môn năm 2021 và định hướng năm 2022.
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Trong năm qua, mặc dù có nhiều biến động về nhân lực do sáp nhập thêm cơ sở 2 cũng như ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, đội ngũ y, bác sỹ của Bệnh viện Đa khoa TP Vinh đã chung sức, đoàn kết thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Công suất sử dụng giường bệnh đạt trên 106% với gần 110.000 lượt bệnh nhân khám, điều trị nội và ngoại trú.

Nhiều kỹ thuật y học cao được áp dụng thành công, ứng dụng CNTT trong khám chữa bệnh, phòng chống Covid-19 được triển khai thực hiện một cách triệt để. Cùng với đó, khâu đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học luôn được bệnh viện chú trọng.

Bác sỹ CKII Nguyễn Hồng Trường – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh định hướng phát triển nhiệm vụ trong thời gian tới.
Bác sỹ CKII Nguyễn Hồng Trường – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh định hướng phát triển nhiệm vụ trong thời gian tới.

Tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng - chuyên môn năm 2021, Bệnh viện Đa khoa TP Vinh đặt mục tiêu cho năm 2022: Xây dựng bệnh viện đạt 80% các tiêu chí của Bệnh viện Đa khoa hạng I với cơ cấu 750 giường bệnh; Từng bước xây dựng, hoàn thiện bệnh viện vừa thông minh vừa hiện đại và chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân trong tình hình mới.

3 tập thể được Đảng ủy Bệnh viện trao tặng giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2021.
10 cá nhân được Đảng ủy Bệnh viện trao tặng giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2021.

Với những thành tích đã đạt được, Đảng bộ được Ban Thường vụ Thành ủy công nhận danh hiệu Đảng bộ “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu năm 2021.

Dịp này, Đảng ủy Bệnh viện trao tặng giấy khen cho 3 tập thể 10 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2021.

An Duyên - Thành Trung

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện