Y tế

Bệnh nhân uống thuốc "quên" bỏ vỏ

17:23, 01/04/2022
Bệnh nhân cho biết trong lúc uống thuốc đã nuốt viên thuốc còn cả vỏ. Bệnh nhân thấy nuốt đau, nuốt vướng nhiều và có tự móc họng nhưng tình trạng không đỡ và ngày càng đau nhiều nên đã đến bệnh viện khám.

Sáng 1/4, Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương tiếp nhận trường hợp uống thuốc nuốt luôn cả vỏ. Bệnh nhân là N.Đ.H (58 tuổi, xóm Long Biên, xã Thanh Long).

Bệnh nhân cho biết trong lúc uống thuốc đã nuốt viên thuốc còn cả vỏ. Bệnh nhân thấy nuốt đau, nuốt vướng nhiều và có tự móc họng nhưng tình trạng không đỡ và ngày càng đau nhiều nên đã đến bệnh viện khám.

Hình ảnh nội soi phát hiện dị vật trong thực quản.
Hình ảnh nội soi phát hiện viên thuốc còn nguyên vỏ ở trong thực quản của bệnh nhân.

Sau khi thăm khám và chụp X-Quang thấy rõ dị vật là viên thuốc còn nguyên trong bao, chiếm gần như toàn bộ chu vi lòng thực quản. Kích thước dị vật lớn hơn so với đường kính ống soi gắp. Vỉ thuốc có cạnh 2 bên sắc nhọn.

Bệnh nhân ngay lập tức được chỉ định nội soi thực quản, lấy dị vật. Lòng thực quản tại vị trí dị vật cắm sau khi gắp lấy có chút xây xước nhẹ và không có tổn thương nào khác.

Bác sĩ cảnh báo người bệnh nên cẩn trọng trước khi uống thuốc, cần kiểm tra kỹ liều dùng, đặc biệt chú ý các loại thuốc cắt lẻ đã được bóc vỏ hay chưa, tránh tình trạng bị hóc dị vật như trường hợp nêu trên.

Đối với những người bệnh lớn tuổi, người bệnh sa sút trí tuệ, mắt kém, cần có sự hỗ trợ từ người nhà hoặc nhân viên y tế... Khi không may bị hóc dị vật, nên đến bệnh viện để xử trí càng sớm càng tốt, không nên tự ý chữa mẹo hoặc cố móc họng, cố ăn hay cố nuốt sẽ làm tình trạng phù nề, nhiễm trùng... dẫn đến nguy hiểm tính mạng.

Đình Hào

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện