Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Hơn 20 người chết mỗi ngày vì tai nạn giao thông

10:50, 03/04/2019
Ủy ban ATGT Quốc gia trích báo cáo của Bộ Công an cho biết, tính chung Quý I/2019, toàn quốc xảy ra 4.030 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1.905 người, bị thương 3.141 người.

Theo Ủy ban ATGT Quốc gia, hết Quý I/2019, tại nạn giao thông trên cả nước tiếp tục giảm mạnh cả về 3 tiêu chí. Dù vậy, một số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng diễn ra từ đầu năm tới nay.

So với cùng kỳ năm 2018, số vụ tai nạn giao thông giảm 644 vụ (giảm 13,78%), số người chết giảm 244 người (giảm 11,35%), số người bị thương giảm 486 người (giảm 13,4%). 

Hiện trường vụ xe khách đâm vào đoàn người đi viếng nghĩa trang ở Hải Dương hôm 21/1 vừa qua.
Hiện trường vụ xe khách đâm vào đoàn người đi viếng nghĩa trang ở Hải Dương hôm 21/1 vừa qua.

Trong đó, đường bộ xảy ra nhiều tai nạn nhất, với 3.980 vụ, làm chết 1.875 người, bị thương 3.125 người. Dù vậy, các tiêu chí này đều giảm từ 10-13% so với cùng kỳ năm trước.

Với đường sắt, trong 3 tháng đầu năm xảy ra 33 vụ, làm chết 17 người, bị thương 16 người. Tăng số người bị thương, nhưng số người chết giảm tới 45%.

Đường thuỷ xảy ra 13 vụ, làm chết 10 người, không có người bị thương, giảm cả 3 tiêu chí.

Hàng hải xảy ra 4 vụ, làm chết 3 người, các chỉ tiêu đều giảm.

Trong Quý I/2019, trên cả nước liên tiếp xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Điển hình, ngày 2/1, xe container đâm liên hoàn vào người đi xe máy chờ đèn đỏ tại ngã tư Nhựt Chánh (Bến Lức, Long An), làm 3 người chết tại chỗ, 17 người bị thương, 21 xe máy hư hỏng.

Ít ngày sau, chiều 21/1, trên QL5 qua Hải Dương, xe tải đã đâm vào đoàn người đi viếng nghĩa trang làm 8 người tử vong và 7 người bị thương.

Mới nhất, sáng 27/3, xe khách tuyến Điện Biên – Vĩnh Phúc khi tới địa phận xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc) đã đâm phải đoàn người đưa tang, làm 7 người chết, 3 người bị thương.

Theo Tienphong