An toàn giao thông

Đường ven biển hơn 500 tỷ đồng ở Nghệ An

16:14, 09/12/2020
Gần 7,5 km đường ven biển đang thi công sẽ góp phần kết nối các vùng kinh tế trọng điểm phía nam tỉnh Nghệ An với Hà Tĩnh.
 

Đường ven biển qua huyện Nghi Lộc và thị xã Cửa Lò được UBND tỉnh Nghệ An khởi công từ tháng 8/2020. Theo thiết kế, mặt đường rộng 11 m, tốc độ chạy xe 80 km/h, tổng mức đầu tư 521 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương một nửa, còn lại là ngân sách tỉnh. Dự kiến công trình hoàn thành sau 18 tháng thi công.

 

Điểm đầu của tuyến đường nằm ở xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc, đi qua phường Nghi Thu, Nghi Hương, Nghi Hòa và kết thúc tại nơi giáp ranh cầu Cửa Hội thuộc phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò.

 

Ban quản lý dự án công trình giao thông (Sở Giao thông Vận tải Nghệ An) cho biết, tới nay đã giải phóng mặt bằng được 5,5 km, chưa có đoạn nào được rải thảm.

 

Các miếng bê tông phục vụ thi công đang được đúc sát bên mép đường.

 

Ông Nguyễn Hữu Xuân, 58 tuổi, trú huyện Thanh Chương, đang đổ bê tông để làm đáy mương thoát nước cho dự án. "Tôi làm ở đây được 4 tháng rồi, tiền công một ngày 300.000 đồng", ông Xuân nói.

 

Đoạn qua phường Nghi Hương, Nghi Hòa, đang được rải đá.

 

Cống bảo vệ đường ống dẫn xăng dầu ở cảng vào kho xăng dầu ở phường Nghi Hương đã thi công được hơn 50%.

 

Những ngày này trên công trường đã giải phóng mặt bằng, công nhân làm việc hết công suất.

 

Công nhân đan thép để đúc cống. Trên toàn tuyến có 23 cống thoát nước ngang đường.

 

Hàng nghìn tấn đá dăm đang được ủ tại công trường.

 

Gần 2 km, chủ yếu đoạn qua phường Nghi Hải, chưa giải phóng xong mặt bằng. Dự kiến, tháng 2/2021, tỉnh Nghệ An sẽ giải phóng xong mặt bằng toàn tuyến, với tổng kinh phí hơn 233 tỷ đồng.

 

Tuyến đường ven biển này khi đi vào sử dụng được kỳ vọng kết nối cảng Cửa Lò, Cảng biển quốc tế Vissai, các khu du lịch Cửa Lò..., đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong vùng. Trước đó năm 2011, tỉnh Nghệ An đã xây dựng 7 km đường ven biển đi qua thị xã Hoàng Mai, đoạn nối từ Nghi Sơn (Thanh Hóa); 69 km khác qua huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc đang trong quá trình lập chủ trương đầu tư.

Theo VNE

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện