Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nghệ An: Tôn vinh 25 tác phẩm báo chí xuất sắc năm 2017

10:52, 20/06/2018

Nhân kỷ niệm 93 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2018), sáng nay (19/6), UBND tỉnh, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An, Sở Thông tin – Truyền thông đã tổ chức trao giải Báo chí Nghệ An 2017, nhằm vinh danh những tác phẩm báo chí xuất sắc nhất.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Phúc Hợp - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh; Huỳnh Thanh Điền – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Bá Hùng – Giám đốc Sở Thông tin – Truyền Thông; Trần Duy Ngoãn – Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đông đảo nhà báo, phóng viên trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.
Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Giải Báo chí Nghệ An năm 2017 đã thu hút được nhiều Phóng viên từ Trung ương đến Địa phương, các cộng tác viên của các cơ quan báo chí trên địa bàn tham gia. BTC đã tiếp nhận hơn 100 tác phẩm được các Chi hội và cơ quan báo chí gửi tham gia giải. Qua vòng sơ khảo Hội đồng đã lựa chọn đưa vào vòng Chung khảo 55 tác phẩm thuộc 4 loại hình báo chí, đáp ứng 3 các tiêu chí: Tác phẩm có tính phát hiện những vấn đề nổi bật của tỉnh trong năm 2017; Tác phẩm có hiệu ứng xã hội cao, có tính giáo dục, phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh; Có kỹ năng nghiệp vụ tốt.

Ông Trần Duy Ngoãn - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An phát biểu tại lễ bế mạc.
Ông Trần Duy Ngoãn - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An phát biểu tại lễ trao giải.

Đánh giá chung về chất lượng nội dung, Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An Trần Duy Ngoãn cho biết, các tác phẩm tham gia giải tương đối đồng đều. Trong đó, có nhiều tác phẩm đi sâu phân tích những vấn đề thời sự mới, giới thiệu những nhân tố mới, gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến trong hoạt động kinh tế, đầu tư làm giàu, phát triển kinh tế; những vấn đề kinh tế - văn hóa ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Khắc phục hậu quả thiên tai lũ lụt trong năm 2017; Đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; đấu tranh với các thế lực thù địch, các hoạt động sai trái chống phá công cuộc đổi mới. Vấn đề phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường; về nông nghiệp, nông thôn, nông dân, về cách mạng công nghiệp 4.0 và sự tác động tới các mặt của đời sống…

Đặc biệt mảng xây dựng Đảng đã được các cơ quan báo chí và nhà báo quân tâm. Các tác giả đã bám sát thực tế phản ánh những vấn đề nóng do cuộc sống đặt ra. Nhiều tác phẩm mang tính phát hiện, phản biện tốt, đi đến cùng vấn đề, đề xuất giải pháp thuyết phục. Nhiều tác phẩm được thể hiện công phu, chuyên nghiệp, với phong cách thể hiện mới, phù hợp với yêu cầu ngày càng tăng của bạn đọc, bạn nghe đài, xem truyền hình.

Ban tổ chức tặng hoa cho Hội đồng Ban giám khảo.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền tặng hoa cho Hội đồng Ban giám khảo.

Đáng chú ý, trong các loại hình báo chí tham gia giải năm nay, tác phẩm thuộc nhóm thể loại phóng sự, phóng sự điều tra chiếm ưu thế, được đánh giá cao như: Tác phẩm “Tổ quốc nơi đầu sóng” tác giả Thiên Thảo (Báo Công an Nghệ An); Phóng sự chuyên đề “Luân chuyển cán bộ theo nghị quyết 11 - NQ/TƯ của Bộ Chính trị” của tác giả Khánh Ly- Mai Hoa (Báo Nghệ An); “Phát triển Đảng trong doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài- Còn những khoảng trống” nhóm tác giả Xuân Thống- Mai Hậu (Báo Công an Nghệ An); “Lãng phí các cơ sở dạy nghề cấp huyện” của nhóm tác giả Vân Anh - Duy Thanh - Mai Liên (Đài PT-TH Nghệ An); “Hệ lụy từ một chủ trương”của tác giả Bùi Thọ (Đài PT-TH Nghệ An); “Người Bí thư tròn việc Đảng, trọn việc đạo” của nhóm tác giả Mai Hương - Thu Hiền - Cảnh Hồng - Mai Liên (Đài PT-TH Nghệ An); “Chùa Cổ Am - Điểm sáng tâm linh vùng Hoan Diễn” của tác giả Văn Toàn (Tạp chí Sông Lam)…

a
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn trao giải nhất cho tác giả Thiên Thảo (Báo Công an Nghệ An) với tác phẩm: "Tổ quốc nơi đầu sóng".

Giải Báo chí Nghệ An năm 2017 đã trao giải cho 25 tác phẩm, trong đó gồm: 1 giải Nhất; 5 giải Nhì; 10 giải Ba; 9 giải Khuyến khích.

a
Trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Phúc Hợp và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền trao giải Nhì cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đạt giải.
a
Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông Lê Bá Hùng và Bí thư Đảng ủy Khối CCQ Tỉnh Nguyễn Thị Thu Hường trao giải Ba cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đạt giải.
a
Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An Trần Duy Ngoãn và Phó Giám đốc Sở Thông tin - Truyền Thông Nguyễn Bá Hảo trao giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đạt giải.

Danh sách các tác phẩm đạt Giải Báo chí Nghệ An năm 2017

GIẢI NHẤT

1. Phóng sự: Tổ Quốc nơi đầu sóng – Tác giả: Thiên Thảo (Báo Công an Nghệ An)

GIẢI NHÌ

1. Phóng sự chuyên đề: Luân chuyến cán bộ theo Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị - Nhóm tác giả: Khánh Ly - Mai Hoa (Báo Nghệ An)

2. Phóng sự: Lãng phí các cơ sở dạy nghề cấp huyện – Nhóm tác giả: Vân Anh - Duy Thanh - Mai Liên (Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An)

3. Phóng sự: Hệ lụy từ một chủ trương - Tác giả: Bùi Thọ (Đài PT-TH Nghệ An)

4. Phóng sự chuyên đề: Tăng cường Đảng viên biên phòng về cơ sở: Nhìn từ thực tiễn - Nhóm tác giả: Hoài Thu - Khánh Ly (Báo Nghệ An)

5. Ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với người dân thành phố Vinh - Tác giả: Đức Anh (Báo Nghệ An)

GIẢI BA

1. Phóng sự: Phát triển Đảng trong doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: Còn những khoảng trống – Nhóm tác giả: Xuân Thống - Mai Hậu (Báo Công an Nghệ An)

2. Phóng sự: Sự cố vỡ đập chứa bùn thải ở Quỳ Hợp -  Tác giả: Nhật Lân      (Báo Nghệ An)

3. Phóng sự: Người Bí thư tròn việc Đảng, trọn việc đạo – Nhóm tác giả: Mai Hương - Thu Hiền - Cảnh Hồng - Mai Liên (Đài PT-TH Nghệ An)

4. Phóng sự: Chuyện ghi ở biên giới Việt – Lào – Nhóm tác giả: Ngọc Hải - Hiến Chương - Lang Linh - Ngọc Sơn - Y Sềnh - Bá Rê (Đài PT-TH Nghệ An)

5. Phóng sự: Trọn đời lo việc xóm – Tác giả: Thùy Linh (Đài PT-TH Nghệ An)

6. Phóng sự: Xử lý sai phạm sau kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4  - Tác giả: Minh Tâm (Đài PT-TH Nghệ An)

7. Phóng sự: Chuyện buồn ở xã nghèo – Tác giả: Nguyễn Phê (Báo Dân trí)

8. Phóng sự: Xung quanh các vụ việc lợi dụng tự do tín ngưỡng kích động vi phạm pháp luật ở Nghệ An – Nhóm tác giả: Đức Chuyên - Nguyên Khoa - Vân Thiêng (Báo Nghệ An)

9. Phóng sự ảnh: Thảm họa vỡ túi "Bom bùn" trên núi Lan Thoong – Nhóm tác giả: Nhật Lân - Đào Tuấn (Báo Nghệ An)

10. Phóng sự ảnh: Hộ đê - Nhóm tác giả: Thành Cường - Nguyễn Ngọc Cường (Báo Nghệ An)

GIẢI KHUYẾN KHÍCH

1. Phóng sự: Đấu tranh quyết liệt với hành vi khai thác cát trên sông Lam – Tác giả: Hữu Trọng (Báo Công an Nghệ An)

2. Phóng sự chuyên đề: Phát triển nông nghiệp công nghệ cao: Hướng đi tất yếu – Tác giả: Châu Lan (Báo Nghệ An)

3. Ký: Chùa Cổ Am - điểm sáng tâm linh vùng Hoan Diễn – Tác giả: Văn Toàn (Tạp chí Sông Lam)

4. Phóng sự: Điều ước của Thùy – Tác giả: Cẩm Thùy - Chu Quý (Đài PT-TH Nghệ An)

5. Phóng sự: Sống cùng Thiên Lôi – Tác giả: Khánh Ly - Như Phong (Đài PT-TH Nghệ An)

6. Phóng sự: Khi doanh nghiệp bội tín với dân – Tác giả: Hoàng Hiếu (Đài PT-TH Nghệ An)

7. Phóng sự: Lắng nghe dân nói- Tác giả: Kim Thoa (Đài PT-TH Nghệ An)

8. Phóng sự: Chấn chỉnh tình trạng bội chi quỹ bảo hiểm y tế - Tác giả: Đức Chuyên - Thục Anh (Báo Nghệ An)

9. Phóng sự: Triển khai Đề án 01 tại Nghệ An vẫn còn "khoảng trống" trong công tác "xóa trắng" - Tác giả: Hồ Hà (Báo Nghệ An)

Thùy Dương – Hoàng Thọ

[links()]