Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

40 tác phẩm vào vòng Chung khảo Báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo"

13:58, 15/10/2018

Trong số 40 tác phẩm được chọn vào vòng Chung khảo Cuộc thi Báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo" năm 2018, Đài PTTH Nghệ An có tác phẩm " Nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở vùng đặc thù từ niềm tin và hiệu quả công việc" của nhóm tác giả Nguyễn Hưng, Nguyễn Vân, Quỳnh Trang, Thùy Linh, Lê Trang - phòng Biên tập - TTĐT

Sáng 15/10, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương và Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị Sơ kết Cuộc thi Báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” năm 2018 và phát động Cuộc thi của năm 2019.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo Cuộc thi Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo và phát động Cuộc thi của năm 2019.
Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo Cuộc thi Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo và phát động Cuộc thi của năm 2019.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 3 điểm cầu: Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh. Bà Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Cuộc thi chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có ông Hầu A Lềnh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam, đại diện các tổ chức chính trị - xã hội, đại diện Ban Dân vận các tỉnh, thành uỷ, các tác giả có tác phẩm vào chung khảo...

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh và các đại biểu dự Hội nghị.
Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh và các đại biểu dự Hội nghị.

Cuộc thi Báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” giai đoạn 2017-2020 được Ban Dân vận Trungương phối hợp Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức nhằm hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2020), kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm “Dân vận” (15/10/1949 -15/10/2019) và 20 năm “Ngày Dân vận của cả nước”(15/10/1999-15/10/2019). Lễ phát động Cuộc thi đã diễn ra vào ngày 13/10/2017.

Tại Hội nghị, ông Nông Hải Việt, Tổng Biên tập Tạp chí Dân vận cho biết, sau năm đầu tiên triển khai thực hiện, cuộc thi đã đạt được kết quả quan trọng. Kể từ khi phát động đến thời hạn kết thúc nhận bài dự thi của năm 2018, cơ quan thường trực Cuộc thi đã tiếp nhận 1.002 tác phậm dự thi ở 4 loại hình (báo in, báo điện tử, báo hình, báo nói). Hội đồng chấm sơ khảo đã lựa chọn được 40 tác phẩm có chất lượng vào vòng chung khảo. Đó là 40 tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, trên khắp các vùng miền đất nước.

40 tác phẩm vào vòng Chung khảo Báo chí viết về tấm gương ‘Dân vận khéo’

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, bà Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Cuộc thi đánh giá, cuộc thi Báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” năm 2018 đã kết thúc tốt đẹp, dành được sự quan tâm của xã hội, tạo được hiệu quả tích cực.

Theo bà Trương Thị Mai, thông qua cuộc thi, công tác Dân vận, trong đó có phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục được đổi mới về nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả, đảm bảo thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương, đất nước. Phát huy dân chủ, đồng thuận xã hội và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua kết quả Cuộc thi cho thấy, nghĩa Đảng tình Dân luôn được giữ gìn, phát huy. Những giá trị tốt đẹp, bền vững trong xã hội không ngừng được tôn vinh, bồi đắp.

 
Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo Cuộc thi Trương Thị Mai trao thưởng cho các tác giả có tác phẩm được chọn vào vòng chung khảo Cuộc thi.
Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo Cuộc thi Trương Thị Mai trao thưởng cho các tác giả có tác phẩm được chọn vào vòng chung khảo Cuộc thi.

Trên đà thắng lợi của Cuộc thi năm 2018, thay mặt Lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, Đảng đoàn Hội nhà báo Việt Nam và Ban Tổ chức Cuộc thi, bà Trương Thị Mai đã tuyên bố phát động Cuộc thi Báo chí viết về tâm gương “Dân vận khéo” năm 2019.

Tại Hội nghị sơ kết cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao thưởng cho 40 tác phẩm được chọn vào vòng Chung khảo.

 

Theo Đại Đoàn kết