Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Các báo cáo viên cần sâu sát cơ sở và phản ánh kịp thời thông tin dư luận

11:57, 19/11/2018

Sáng nay (19/11), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 11/2018. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị. 

Tham dự hội nghị có các đồng chí là báo cáo viên Tỉnh ủy; cán bộ, chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; trưởng ban, phó trưởng ban tuyên giáo huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh; phó giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thành phố, thị xã.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin một số hoạt động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. đại diện Bảo hiểm Xã hội tỉnh báo cáo chuyên đề: “Một số chính sách mới về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và thực trạng công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ở Nghệ An”. Các đại biểu dự hội nghị còn được quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; chuyên đề “Tình hình biển Đông thời gian gần đây và một số dự báo trong thời gian tới”; thông tin về chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Cu Ba Diáz Canel Bermúdez và quan hệ Việt Nam - Cuba hiện nay; Tình hình ASEAN thời gian gần đây (xung quanh Hội nghị cấp cao ASEAN-33).

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường- UVBTV Tỉnh uỷ- Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phát biểu tại phiên họp.
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - UV BTV Tỉnh uỷ - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phát biểu tại hội nghị.

Định hướng tuyên truyền và tổng kết hội nghị, đồng chí Kha Văn Tám, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu trong thời gian sắp tới các đồng chí báo cáo viên cần tập trung thông tin tuyên truyền các nội dung: Tổ chức quán triệt Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 8 (khóa XII); tuyên truyền về kết quả kỳ họp Quốc hội lần thứ 6 (khóa XIV) với những nội dung trọng tâm, bầu Chủ tịch nước, phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP); Luật phòng chống tham nhũng sửa đổi; lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn khách quan, dân chủ; vấn đề chất vấn và trả lời chất vấn có chất lượng, thẳng thắn, dân chủ;… 

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Tập trung tuyên truyền về nghị quyết phiên họp Chính phủ định kỳ tháng 10/2018 và Nghị quyết của Quốc hội về kinh tế - xã hội năm 2018 với nhiều dấu hiệu tích cực, có 12 chỉ tiêu Quốc hội đề ra đạt và vượt. Tuyên truyền về kinh tế xã hội cần lưu ý về những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong nông nghiệp; dự trữ ngoại hối trên 60 tỷ USD, nợ công tiến đến mức an toàn. Tuyên truyền về hiệp định thương mại tự do với Châu Âu (EVFTA), về việc đánh bắt hải sản theo quy chuẩn để EU bỏ thẻ vàng. Tuyên truyền về thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII); kỷ niệm 110 năm ngày sinh Ngô Gia Tự; 60 năm ra đời tác phẩm Đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; về các hoạt động đối ngoại của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước trong thời gian gần đây.

Trần Lịch – Thành Trung