Đất và người Xứ Nghệ

Phường Nghi Hải (TX Cửa Lò): Tổ chức Lễ hội cầu ngư năm 2022

15:03, 15/04/2022
Từ ngày 14-15/4 (tức 14-15/3 ÂL), ngư dân phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò tổ chức Lễ hội cầu ngư năm 2022. Đây là lễ hội gắn với tín ngưỡng của ngư dân cửa biển Nghi Hải về tục thờ cúng cá voi (cá Ông, thần Nam Hải) nhằm bày tỏ, báo hiếu đối với thủy thần, cầu nguyện ước ơn thần ban phước lành phù hộ cho ngư dân địa phương trong một năm khai thác và nuôi trồng thủy sản, sản xuất kinh doanh thuận lợi, mọi điều tốt đẹp, hanh thông.
 Lễ cầu ngư là dịp để người dân địa phương cầu mong mưa thuận, gió hòa, gửi gắm niềm tin, sự kỳ vọng vào một mùa đánh bắt hải sản bội thu.

Đối với bà con vùng cửa biển Nghi Hải, từ lâu đời lễ cầu an, cầu ngư là hoạt động văn hóa dân gian, là tín ngưỡng tâm linh gắn liền với công việc, sinh hoạt của ngư dân. Được trao truyền và tiếp nối qua nhiều thế hệ, lễ cầu an, cầu ngư thường được diễn ra vào ngày 15/3 (âm lịch) hàng năm, nhằm tưởng nhớ công đức to lớn của các vị thần, thành, đức phật, các bậc tiền nhân đã có công cứu dân cứu nước. Đây cũng là dịp để người dân địa phương cầu mong mưa thuận, gió hòa, gửi gắm niềm tin, sự kỳ vọng vào một mùa đánh bắt hải sản bội thu, vươn khơi bám biển an toàn. Không chỉ là hoạt động văn hóa tín ngưỡng dân gian, lễ cầu an, cầu ngư ở Nghi Hải còn mang những giá trị văn hóa truyền thống có tính bền vững  từ bao đời  nay.

Phần lễ được tổ chức trang trọng, bắt đầu bằng nghi lễ tế và xin nước dấu ấn, sắc linh của Ngài (tại Đền Làng Hiếu).

Do dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, Đảng ủy, UBND phường Nghi Hải đã chỉ đạo, hướng dẫn Ban tổ chức lễ hội cầu ngư năm nay đảm bảo yêu cầu phòng dịch, tiết giảm phần hội chỉ tổ chức các hoạt động như: Hội diễn văn nghệ, Hội thi cắt, nướng cá thu và rót nước mắm và tổ chức lễ phát động ra quân đánh bắt  vụ cá Nam.  

Lễ hội cầu ngư năm 2022

Phần lễ được tổ chức trang trọng, bắt đầu bằng nghi lễ tế và xin nước dấu ấn, sắc linh của Ngài (tại đền Làng Hiếu) lễ tế thần theo tín ngưỡng dân gian, nghi lễ phóng sinh cầu mong cho mưa thuận gió hoà, quốc thái dân an, cầu một mùa đánh bắt hải sản thắng lợi, đời sống ngư dân ấm no hạnh phúc và nghi lễ Phùng Nghinh rước dấu ấn từ Đền Làng Hiếu ra Cửa Lạch tại khu vực Cảng Cửa Hội và tiếp theo là Lễ  rước dấu ấn và sắc phong linh của Ngài từ Cửa Lạnh về đền Làng Hiếu.

Ngoài việc tham gia lễ cầu an, cầu ngư của nhân dân địa phương, các du khách thập phương còn được thỏa sức trải nghiệm, ngắm cảnh, lưu lại những bức ảnh thật đẹp cùng gia đình, bạn bè tại Cầu Cửa Hội ( dài 1,7 km), Cảng Cửa Hội gắn liền  với dòng sông Lam thơ mộng,  Đảo Song Ngư nơi có Đền thờ Sát Hải Đại Vương Hoàng Tá Thốn được lập dựng từ thế kỷ thứ 13…  Đây cũng là điểm du lịch văn hóa tâm linh của thị xã Cửa Lò nói chung và của bà con ngư dân phường Nghi Hải nói riêng đã thu hút đông đảo khách du lịch trong cả nước đến cầu an, vãn cảnh.

Lễ cầu an - cầu ngư ở Nghi Hải được tổ chức thường niên, trở thành hoạt động văn hóa tâm linh của ngư dân phường Nghi Hải.

Lễ cầu an - cầu ngư ở Nghi Hải được tổ chức thường niên, trở thành hoạt động văn hóa tâm linh không thể thiếu trong đời sống của bà con ngư dân nơi đây, với ước mong mưa thuận gió hòa, trời yên biển lặng, cá mực đầy khoang. Lễ hội còn thể hiện ý thức "Uống nước nhớ nguồn", tưởng nhớ công đức của các vị tiền hiền, có công lập làng, dựng nghề và thông qua đó như thắt chặt thêm tình đoàn kết, gắn bó giữa ngư dân vùng cửa biển với nhau hơn. 

Năm nay, Lễ hội cầu ngư diễn ra vào dịp khai mạc lễ Hội du lịch Cửa Lò năm 2022, thời tiết thanh minh nên Lễ hội cầu ngư ở  phường Nghi Hải thu hút đông đảo du khách về tham quan, do vậy địa phương đã bố trí lực lượng chức năng đảm bảo ANTT, an toàn giao thông trong dịp lễ hội, tuyên truyền người dân, du khách tuân thủ nghiêm quy định phòng dịch khi tham gia lễ hội./.
 

Ngọc Tú

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện