Đất và người Xứ Nghệ

Lễ rước mở màn Lễ hội Đền vua Mai 2023

11:06, 02/02/2023
Sáng 2/2 (tức ngày 12 tháng Giêng âm lịch), lễ rước nước từ thượng nguồn sông Lam về Thượng điện Đền vua Mai (thị trấn Nam Đàn) thu hút đông đảo người dân tham dự. Đây là hoạt động mở màn cho Lễ hội Đền vua Mai.

Đoàn nghi lễ tham gia Lễ rước nước bao gồm lãnh đạo huyện, phòng ban huyện, các đoàn thể và đông đảo nhân dân thị trấn Nam Đàn.

Các đại biểu đã có mặt tại Đền vua Mai thực hiện nghi lễ dâng hương.

Lễ rước nước được tổ chức trang nghiêm tại Đền vua Mai.
Lễ rước nước được tổ chức trang nghiêm tại Đền vua Mai.

Từ Đền, Đoàn rước nước mang theo nhiều tế khí, trống chiêng bộ hành ra bến Sa Nam.

Tại bến Sa Nam, huyện Nam Đàn đã bố trí thuyền được trang trí cờ hoa, sau đó đoàn rước lên thuyền ngược dòng sông Lam đến thượng nguồn lấy nước.
Tại bến Sa Nam, huyện Nam Đàn đã bố trí thuyền được trang trí cờ hoa, sau đó đoàn rước lên thuyền ngược dòng sông Lam đến thượng nguồn lấy nước.

Tại bến Sa Nam, huyện Nam Đàn đã bố trí thuyền được trang trí cờ hoa, sau đó đoàn rước lên thuyền ngược dòng sông Lam, ra giữa sông đoạn đầu nguồn nước (trước Lăng mộ Vua Mai) thị trấn Nam Đàn để lấy nước.

Người được giao nhiệm vụ lấy nước là bậc cao niên, có uy tín trong làng.
Người được giao nhiệm vụ lấy nước là bậc cao niên có uy tín trong làng.

Người được giao nhiệm vụ lấy nước dùng gáo dừa múc nước vào chum sành. Khi nước đã đầy chum, đoàn rước quay về tại bến Sa Nam, tiếp tục rước nước về Đền thờ vua Mai và làm lễ.

Khi nước đầy chum đoàn rước quay về và dùng nước sông để rửa đồ tế khí trong Đền.
Khi nước đầy chum đoàn rước quay về và dùng nước sông để rửa đồ tế khí trong Đền.

Tại Đền vua Mai, bậc cao niên trong làng, người quản lý Đền lấy nước trong chum sành để rửa đồ tế khí.

Nghi lễ mang đậm bản sắc văn hóa của người dân địa phương, tạo không khí sôi động, mở màn cho Lễ hội Đền vua Mai năm 2023 diễn ra từ nay cho đến hết ngày 15 tháng Giêng năm Qúy Mão 2023./.

Hồng Sương

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện