Đời sống - Xã hội

Nghệ An: Nhiều hoạt động phòng chống dịch Covid- 19 thiết thực

15:07, 13/03/2020
Ngày 13/3, nhiều địa phương, đơn vị, tổ chức, đoàn thể trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai các hoạt động thiết thực có ý nghĩa, chung tay cùng cộng đồng phòng chống dịch bệnh Covid-19.

*BĐBP Nghệ An: Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid-19, sự khan hiếm của dung dịch sát khuẩn, nước rửa tay và địa bàn cách trở, các đồn Biên phòng trên tuyến biên giới Nghệ An đã tự phá chế nước rửa tay sát khuẩn phục vụ công tác phòng chống dịch covid 19. 

 
 Đồn BP Nậm Càn pha chế dung dịch sát khuẩn.

Do địa bàn cách trở, đường sá đi lại khó khăn, Đồn BP Mỹ Lý còn sinh hoạt tập trung đông quân, ngoài triển khai các kế hoạch, công tác phòng chống dịch bệnh covid 19, đơn vị đã chỉ đạo lực lượng quân y pha chế nước sát khuẩn phục vụ cán bộ chiến sỹ và cấp phát cho các nhà trường, cơ quan ủy ban xã trên địa bàn.

 
 Đồn BP Mỹ Lý pha chế dung dịch sát khuẩn.

 Việc pha chế nước sát khuẩn được lực lượng quân y thực hiện đảm bảo vệ sinh, dụng cụ đựng đều được sát trùng đảm bảo phòng chống dịch covid 19, dung dịch pha chế có công dụng khử trùng, diệt khuẩn và an toàn cho người sử dụng. Nguyên liệu dùng để phá chế được đơn vị sử dụng từ nguồn thuốc hiện có như cồn sát khuẩn 90 độ, oxy già, dung dịch Glycerlin…, đồng thời khai thác thêm một số cây dược liệu khác như ngải cứu, hương nhu, sả có trong vườn thuốc nam của đơn vị.

Ngoài đồn Biên phòng Mỹ Lý các đồn biên phòng trên tuyến biên giới Nghệ An cũng đã chỉ đạo lực lượng quân y đơn vị tự pha chế nước rửa tay sát khuẩn phục vụ cán bộ, chiến sỹ và các cơ quan, đơn vị như ủy ban xã, nhà trường trên địa bàn.

 
 Hội phụ nữ BĐBP tỉnh thực hiện pha chế nước sát khuẩn.

Tại cơ quan Bộ Chỉ huy, Hội phụ nữ BĐBP tỉnh đã vận động chị em ủng hộ kinh phí mua nguyên vật liệu như chai, lọ, các vật dụng cần thiết tổ chức pha chế dung dịch nước rửa tay khô sát khuẩn phát cho cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị.

                Hải Thượng 

*Đoàn thanh niên thị trấn Tân Kỳ phát hơn 200 chiếc khẩu trang miễn phí, đồng thời  hướng dẫn khai báo y tế đến từng hộ dân trên địa bàn.

 
Đến từng hộ dân để hướng dẫn khai báo y tế. 

Trong buổi sáng, Đoàn thanh niên Thị trấn đã tặng hơn 200 khẩu trang vải cho người dân trên địa bàn. Sản phẩm khẩu trang bằng vải có thể sử dụng lâu dài, giảm chi phí, hạn chế lượng rác thải môi trường.

 
 Đội xung kích của Đoàn Thị trấn.
 
Đoàn thanh niên Thị trấn trao tặng hơn 200 khẩu trang vải cho người dân trên địa bàn.

Ngoài ra, tất cả các xã, thị đều thành lập tổ xung kích phản ứng nhanh phòng chống dịch Covid-19 và hướng dẫn khai báo y tế tới tận từng hộ gia đình.

 
Đến hướng dẫn khai báo y tế tại chợ trung tâm. 

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực giữa thời điểm dịch covid-19 diễn biến phức tạp, khẩu trang y tế khan hiếm.

                            Bông Mai – Như Lành

*Nằm trong các hoạt động của “Tháng Thanh niên năm” 2020,  BTV Huyện đoàn Nghĩa Đàn đã triển khai mô hình “Điểm rửa tay sát khuẩn”. Trong ngày 13/3, BTV Huyện đoàn Nghĩa Đàn đã lắp đặt“Điểm rửa tay sát khuẩn” tại trụ sở 23 xã, thị trấn. Qua đây nhằm góp phần tuyên truyền và chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

 
Điểm rửa tay sát khuẩn tại bộ phận một cửa UBND thị trấn Nghĩa Đàn 

Sắp tới, Huyện đoàn Nghĩa Đàn cũng sẽ nhân rộng mô hình “Điểm rửa tay sát khuẩn” tại các cơ sở Đoàn, Đội trên địa bàn.

Đức Anh 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện