Đời sống - Xã hội

Cứu thành công 1 tàu cá và 9 ngư dân bị hỏng máy trên biển

12:18, 29/05/2020
Một tàu cá của ngư dân huyện Quỳnh Lưu có 9 thuyền viên bị hỏng máy khi đang đánh bắt trên biển đã được tàu cá của ngư dân kéo về cảng an toàn. 

Lúc 19h30’ ngày 25/5, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An nhận được thông tin từ Đài thông tin duyên hải Bến Thủy: Tàu cá NA 93223 TS có 9 thuyền viên, bị hỏng máy đang thả trôi tại tọa độ 18050’ N - 107020’ E, cách cửa Hội, Cửa Lò, Nghệ An về phía Đông khoảng 126 hải lý (cách đường phân định VBB về phía Đông khoảng 24 hải lý). Các thuyền viên đã tìm mọi cách nhưng không khắc phục được sự cố, thuyền trưởng yêu cầu cứu nạn.

Sau khi nhận được thông tin, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An đã xác minh thông tin tàu gặp nạn: Tàu cá NA 93223 TS do ông Thái Bá Nam, trú tại xóm 3, xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu làm thuyền trưởng. Tàu xuất bến ngày 11/5/2020.

Tàu cá bị nạn của ngư dân được lai dắt vào bờ an toàn.
Tàu cá bị nạn của ngư dân được lai dắt vào bờ an toàn.

Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị tuyến biển thông báo cho các địa phương, các tổ đánh bắt đoàn kết, chủ các phương tiện trên địa bàn thông báo cho các phương tiện đang hoạt động trên biển biết để đến hỗ trợ tàu khắc phục sự cố; Đồng thời, chỉ huy chỉ đạo Hải đội 2 chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An đã đề xuất Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh đề nghị UBQG ứng phó thiên tai và TKCN điều động tàu SAR hỗ trợ lai kéo tàu bị hỏng máy vào bờ.

Vào lúc 21h00 ngày 28/5, tàu cá NA 93223 TS gồm 9 thuyền viên bị hỏng máy trên biển đã được tàu cá NA 95174 TS, trú tại xóm 7, xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu kéo về cảng Lạch Thơi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đảm bảo an toàn. Sức khỏe 9 thuyền viên trên tàu cá đều bình thường./.

Phương Linh

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện