Đời sống - Xã hội

Hoàng Mai: Tuyên dương 35 điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020

17:08, 19/05/2020
Sáng 19/5, Thị xã Hoàng Mai tổ chức Lễ tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2015 - 2020. 

5 năm qua, thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể từ thị xã đến cơ sở đã quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và nhân nhanh điển hình tiên tiến.

Trên lĩnh vực kinh tế, tổng giá trị sản xuất năm 2019 toàn thị xã đạt 14.810 tỷ đồng; tăng 2,15 lần so với năm 2015; bình quân 5 năm tăng 27,1%. Tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt mức cao và vượt chỉ tiêu đề ra, bình quân 5 năm là 16%. Tổng nguồn vốn huy động để thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn trong 5 năm đạt trên 766 tỷ đồng. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ tích cực. Quốc phòng- an ninh ổn định, được giữ vững. Trong các phong trào thi đua ấy đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương tập thể, cá nhân điển hình.

Lãnh đạo thị xã tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.
Lãnh đạo thị xã tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

5 năm qua, công tác khen thưởng được thực hiện nghiêm túc, trong đó có 1 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng Ba; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 5 cá nhân; 1 tập thể được Chính phủ tặng Cờ thi đua và 3 tập thể được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh và các Bộ ngành Trung ương. Hàng năm, việc khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, chuyên đề và đột xuất đã đi vào nề nếp, đạt chất lượng.

Dịp này, thị xã đã biểu dương 9 tập thể và 26 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015- 2020. Hội nghị cũng đã bầu 1 đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An.

Thanh Thủy

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện