Đời sống - Xã hội

Lốc xoáy gây thiệt hại nặng tại Quỳ Châu

19:26, 17/05/2020
Trong 2 ngày 15 - 16/5, trên địa bàn huyện Quỳ Châu xảy ra mưa giông kèm theo lốc vào chiều tối gây thiệt hại về tài sản của nhân dân.

Khoảng 18h ngày 15/5, trên địa bàn Châu Bình, huyện Quỳ Châu đã xảy ra mưa giông kèm theo lốc, làm sập hoàn toàn nhà ông Lữ Văn Danh ở bản Kẻ Moong, xã Châu Bình và 9 hộ khác ở xã Châu Nga tốc mái nhẹ; làm đổ khoảng 30% diện tích lúa trên địa bàn; Ước thiệt hại 130 triệu đồng.

Lốc xoáy làm nhà ông Lữ Văn Danh ở bản Kẻ Moong, xã Châu Bình bị sập hoàn toàn.

Vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 16/5, mưa giông kèm theo lốc làm 22 nhà ở xã Châu Bình bị tốc mái; Trường THCS xã Châu Bình (trường có học sinh bán trú) tốc mái hoàn toàn và sập trần; 252 ha keo ở xã Châu Bình và Châu Hạnh bị gãy đổ; 11ha lúa và một số hoa màu khác bị đổ; Ước tính thiệt hại trên 2,8 tỷ đồng.

Lốc làm tốc mái hoàn toàn nhà công vụ 8 gian và 1 phòng học lợp tôn của Trường THCS xã Châu Bìn.

Sau đợt mưa giông, UBND huyện đã cử đoàn Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Hội Chữ thập đỏ huyện trực tiếp xuống động viên, thăm hỏi gia đình bị thiệt hại nặng, hỗ trợ mỗi hộ 2 triệu đồng.

Trao hỗ trợ cho các trường hợp bị thiệt hại nặng.

Bên cạnh đó, UBND huyện cũng chỉ đạo xã, bản huy động lực lượng và nhân dân tại các xã dựng nhà tạm cho hộ có nhà bị sập, sửa chữa các nhà bị tốc mái để ổn định đời sống người dân; tiến hành rà soát, thống kê thiệt hại thật cụ thể và lập hồ sơ hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại. 

Kế Kiên

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện