Đời sống - Xã hội

Nghệ An: Cháu bé 14 tháng tuổi tử vong do điện giật

17:07, 10/06/2020
Vào lúc 12 giờ trưa nay (9/6) cháu Lô Thị Bảo Yến, 14 tháng tuổi, con của anh Lô Văn Sáng và chị Hoa Y Doan ở xóm Tân Sơn, xã Hương Sơn huyện Tân Kỳ bị tử vong do điện giật. 

Thông tin ban đầu được biết, cháu Lô Thị Bảo Yến theo sau lưng mẹ chơi tại nhà bếp không có vách chắn. Tại đây, gia đình nuôi 20 con gà nhỏ, gia đình đã đấu điện trực tiếp vào đui đèn chưa lắp bóng vào ổ cắm điện để thắp sáng cho gà. Do còn quá nhỏ, chưa hiểu biết nên cháu Bảo Yến đã cầm đui đèn chơi và bị điện giật. Khi mẹ cháu phát hiện ra thì cháu đã bị điện hút khô cả người. Mặc dù gia đình và bà con lối xóm đã dùng mọi biện pháp sơ cứu nhưng cháu không qua khỏi.

Hoàn cảnh gia đình anh Lô Văn Sáng và chị Hoa Y Doan rất khó khăn.

Được biết cháu Lô Thị Bảo Yến là con gái duy nhất của gia đình anh Lô Văn Sáng và chị Hoa Y Doan. Đây là gia đình thuộc diện khó khăn của xã Hương Sơn.

Đui đèn mà bé cầm chơi và bị điện giật tử vong.

Nhận được thông tin, cấp ủy chính quyền, đoàn thể xã Hương Sơn huyện Tân Kỳ đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cho gia đình với số tiền 2,5 triệu đồng. 
 

Phương Thảo

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện