Đời sống - Xã hội

Cháy rừng ở Diễn Lộc (Diễn Châu) đã được dập tắt

11:35, 11/07/2020
Tính đến trưa 11/7, đám cháy rừng ở xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu đã được dập tắt hoàn toàn. Theo thống kê sơ bộ, tổng diện tích rừng bị cháy khoảng 3 ha, trong đó 50% diện tích thiệt hại không thể phục hồi.

Trước đó, khoảng 13h chiều 10/7, một số người dân sống gần Quốc lộ 1 phát hiện khói lửa bốc ra từ khu rừng thông lẫn keo ở xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu. Địa hình đồi núi dốc, trời nắng nóng, hanh khô, gió thổi mạnh nên việc dập tắt ngọn lửa gặp nhiều khó khăn.

Vụ cháy khởi phát vào khoảng 13h ngày 10/7
Vụ cháy khởi phát vào khoảng 13h ngày 10/7

Huyện Diễn Châu huy động 700 người gồm các lực lượng bộ đội, công an, kiểm lâm, dân quân tự vệ của các xã lân cận cùng người dân địa phương để khống chế vụ cháy rừng tại xã Diễn Lộc. Riêng lực lượng Bộ đội Biên phòng Nghệ An huy động 75 cán bộ chiến sỹ tham gia chữa cháy.

Địa hình đồi núi dốc nên các lực lượng rất vất vả để tiếp cận đám cháy.
Địa hình đồi núi dốc nên các lực lượng rất vất vả để tiếp cận đám cháy.
 
Các lực lượng và nhân dân địa phương tích cực tạo đường băng cản lửa chống cháy lan, khoanh vùng các đám cháy
Các lực lượng và nhân dân địa phương tích cực tạo đường băng cản lửa chống cháy lan, khoanh vùng các đám cháy.

Tại khu vực xảy ra cháy rừng nhiệt độ khoảng 40 độ C, lớp thực bì dày nên lửa bùng phát dữ dội. Lực lượng tham gia chữa cháy đã làm đường băng cản lửa ngăn đám cháy lan xuống khu vực dân cư ở bìa rừng và lan rộng.

Cây thông hàng chục tuổi bắt lửa bốc cháy
Cây thông hàng chục tuổi bắt lửa bốc cháy.
Lửa cháy rừng rực trong đêm
Lửa cháy dữ dội trong đêm.

Đến hơn 22h ngày 10/7, sau rất nhiều nỗ lực của các lực lượng tham gia chữa cháy, đám cháy đã cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, để đề phòng đám cháy bùng phát trở lại huyện Diễn Châu vẫn duy trì một bộ phận thường trực để sẵn sàng ứng phó.

Đến sáng 11/7, đám cháy đã dược dập tắt
Đám cháy đã dược dập tắt.

 

Phương Linh

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện