Đời sống - Xã hội

Phong tỏa thôn có bệnh nhân Covid-19 tử vong trước khi khẳng định mắc Covid-19

19:15, 30/08/2020
Bệnh nhân 1.040 có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 sau khi ông tử vong. Nơi người này ở được phong tỏa để phòng dịch Covid-19.
Thôn Thạch Bồ, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng, bị phong tỏa trong ngày 29/8, với 4 chốt chặn lối ra vào.
Chỉ có trường hợp cần thiết, người dân trong thôn mới được ra ngoài khu vực phong tỏa khi đáp ứng điều kiện an toàn phòng dịch. Thôn Thạch Bồ có hơn 120 hộ, với khoảng 500 người.
Trước đó, bệnh nhân 1.040 điều trị nhiều bệnh lý tại Bệnh viện 199 (Bộ Công an). Sáng 27/8, ông được lấy mẫu xét nghiệm. Khuya cùng ngày, bệnh nhân tử vong, được tổ chức đám tang tại nhà. Đến ngày 28/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng thông báo ông dương tính với SARS-CoV-2.
Khi có kết quả xét nghiệm, đám tang được thông báo dừng. Sáng 29/8, Trung tâm cấp cứu 115 chuyển thi hài ông đi hỏa táng. Ngay sau đó, toàn thôn được phong tỏa. Gần 100 người dự đám tang và có tiếp xúc với bệnh nhân được đưa đi cách ly tập trung.
Nhiều người tỏ ra thận trọng sau thông tin về bệnh nhân 1.040 được loan báo.
Tấm bạt che trước sân nhà để tổ chức tang lễ vẫn chưa được tháo trong sáng 30/8.
Trong hai ngày 29 và 30/8, lực lượng chức năng phun hóa chất khử khuẩn toàn thôn.
Người ngoài thôn chuyển nhu yếu phẩm, thức ăn đến cho thân nhân đang được cách ly. Nhân viên làm việc tại chốt chặn nhận hàng và mang vào bên trong.
Bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, nhân viên Trạm Y tế Hòa Vang, cho biết trong ngày 29/8, 452 người đã được lấy mẫu xét nghiệm, tương đương 90% dân số cả thôn. Sáng 30/8, Trạm Y tế Hòa Vang tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm cho những người còn lại.
Đại diện UBND xã Hòa Phong cho biết sẽ tiếp tục chú trọng công tác cách ly, phòng chống dịch trong cộng đồng ở thôn Thạch Bồ.

 

Theo Zing

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện