Đời sống - Xã hội

Bắc và Trung bộ gia tăng nắng nóng dịp nghỉ lễ 2/9

08:04, 01/09/2020
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 1/9, nắng nóng mở rộng ra các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và có khả năng kéo dài đến ngày 5/9.

Do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp phía Tây kết hợp với trường phân kỳ trên cao nên ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34 - 37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 50 - 65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12 - 16h.

Ảnh minh họa - nguồn: internet

Cảnh báo: Từ ngày 1/9, nắng nóng mở rộng ra các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và có khả năng kéo dài đến ngày 5/9. Nắng nóng ở Trung Bộ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Cảnh báo tác động của nắng nóng: Ngày 31/8, chỉ số tia UV ở Hà Nội và Đà Nẵng có giá trị từ 7-9 với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: Cấp 1.

Tổng hợp

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện