Đời sống - Xã hội

Cứu nạn thành công tàu cá và thuyền viên bị thương trên biển

16:09, 15/09/2020
 Sau gần 24 giờ đồng hồ vượt sóng gió và đêm tối, tàu cứu nạn SAR 411 đã cứu nạn thành công tàu cá và 1 ngư dân bị thương vào cảng Cửa Lò an toàn.
Cứu nạn thành công tàu cá và thuyền viên bị thương trên biển.

Trước đó, đêm 13/9, tàu cá mang số hiệu NA 98866 TS do ông Nguyễn Văn Kỳ, thường trú tại xóm Phú Liên, xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An làm thuyền trưởng, trên tàu có 15 thuyền viên, đang trong quá trình khai thác hải sản trên biển thì bị hỏng máy, phải thả trôi tại tọa độ 19034’N - 107005’E (cách đảo Hòn Mê, tỉnh Thanh Hóa về Đông Đông Bắc khoảng 68 hải lý/cách Tây đường phân định VBB khoảng 21 hải lý). Trên tàu có 1 thuyền viên bị thương do tai nạn lao động (chấn thương vùng đầu, máu ra nhiều), chủ tàu yêu cầu hỗ trợ. Qua liên lạc với tàu NA 98866 TS, được biết, tình trạng sức khỏe của thuyền viên trên tàu bị thương yếu, có khả năng gây nguy hiểm tính mạng; bên cạnh đó, do phương tiện bị hỏng máy, đang thả trôi nên cần sự hỗ trợ cứu nạn của phương tiện khác.

Lực lượng chức năng sơ cứu thuyền viên bị nạn.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Nghệ An đã phối hợp với các cơ quan chức năng lên phương án cứu nạn tàu cá và thuyền viên bị thương. Sau đó, Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải khu vực I đã điều tàu cứu nạn số hiệu SAR 411 xuất phát để cứu nạn tàu NA 98866 TS.

Lực lượng chức năng chuyển thuyền viên bị thương lên tuyến trên tiếp tục điều trị.

Sau gần 24 giờ đồng hồ vượt sóng gió và đêm tối tàu cứu nạn số hiệu SAR 411 đã lai dắt tàu cá bị nạn vào cảng Cửa Lò an toàn.  Tại đây đồn Biên phòng Cảng Cửa Lò – Bến Thủy, BĐBP Nghệ An đã phối hợp với các cơ quan chức năng sơ cứu thuyền viên bị nạn và chuyển lên tiếp tục điều trị.

Anh Bách

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện