Đời sống - Xã hội

Hàng chục người nghe truyền đạo trái phép ở Nghệ An

17:48, 06/09/2020
Mặc dù không được phép hoạt động tại Việt Nam, nhưng một số người vẫn lén lút truyền đạo “Việt Nam truyền giáo đạo tin lành” trái phép.

Sáng 6/9, nhiều người dân phát hiện một nhóm người truyền đạo trái phép tại nhà bà Lê Thị T. tại khối 11, phường Lê Lợi, TP Vinh, nên đã báo chính quyền.

Lực lượng chức năng kiểm tra và yêu cầu giải tán đám đông đối với nhóm người tập trung trái phép tại nhà bà Lê Thị T.

Nhận được tin báo, lãnh đạo UBND phường Lê Lợi phối hợp với cơ quan công an đến kiểm tra hành chính thì phát hiện hàng chục người lớn và trẻ em đang nghe truyền đạo trái phép.

Lực lượng chức năng đã yêu cầu đám đông giải tán; yêu cầu chủ nhà ký cam kết không tái phạm. 

Trả lời phóng viên, ông Lê Văn Long - Chủ tịch UBND phường Lê Lợi, TP Vinh cho biết, sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đến kiểm tra thì phát hiện có 30 người lớn và gần 20 trẻ em đang nghe truyền đạo trái phép.

"Theo Ban Tôn giáo tỉnh Nghệ An thì 'Việt Nam truyền giáo đạo tin lành' không được cấp phép hoạt động tại Việt Nam, do vậy mọi hoạt động liên quan đến giáo phái nói trên đều trái pháp luật", Chủ tịch phường Lê Lợi cho biết thêm.

Theo VTC

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện