Đời sống - Xã hội

200 công nhân bị cô lập ở Quảng Nam do sạt lở

15:14, 29/10/2020
Lực lượng chức năng đang tìm cách tiếp cận khoảng 200 công nhân nhà máy thủy điện Đăkmi 2 bị cô lập sau trận sạt lở.

Chiều 29/10, khi đang dẫn đầu đoàn công tác tiếp cận hiện trường vụ sạt lở khiến 11 người bị vùi lấp, ông Nguyễn Văn Quảng - Phó Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn nhận được thông tin về 5 nhóm công nhân bị cô lập ở xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn.

Ông Quảng (bên phải) hội ý với lực lượng chức năng.
Ông Quảng (bên phải) hội ý với lực lượng chức năng.

 

Ông Quảng cho biết 5 nhóm công nhân gồm khoảng 200 người, đều làm việc tại nhà máy thủy điện Đăkmi 2. Chiều hôm qua, họ đang thi công hồ đập của công trình thì khu vực này xảy ra sạt lở.

Mọi người bỏ chạy khỏi hiện trường rồi mất liên lạc với nhau. Khi bão số 9 đi qua, những người này bị cô lập nên gọi điện cho cơ quan chức năng để nhờ hỗ trợ.

Lực lượng quân đội đã tiếp cận được 10 công nhân.
Lực lượng quân đội đã tiếp cận được 10 công nhân.

Lãnh đạo huyện Phước Sơn đã cử hàng chục cán bộ công an, quân đội mang theo lương thực, tìm cách tiếp cận 200 công nhân nói trên.

Đến 14h, các chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự huyện Phước Sơn đã tiếp cận được 10 công nhân. Lực lượng chức năng đang tìm cách liên hệ với những người còn lại.

Phóng viên đã liên lạc với chủ đầu tư dự án để xác minh về vụ việc nhưng chưa nhận được phản hồi.

Xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn cách TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam khoảng 150 km. Ảnh: Google Maps
Xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn cách TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam khoảng 150 km. Ảnh: Google Maps

 

Theo Zing

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện