Đời sống - Xã hội

Lũ cuốn trôi cầu sắt khiến gần 1.500 người ở Kon Tum bị cô lập

16:57, 28/10/2020
Lũ lớn đã cuốn trôi cầu sắt nối giữa xã Đắk Pne với trung tâm huyện Kon Rẫy (Kon Tum) khiến gần 1.500 người bị cô lập hoàn toàn.

Thông tin từ UBND huyện Kon Rẫy (Kon Tum) vừa cho biết, lũ lớn đã cuốn trôi cầu sắt nằm trên tuyến đường liên huyện, nối giữa xã Đắk Pne với trung tâm huyện khiến gần 1.500 người bị cô lập hoàn toàn.

Clip lũ cuốn trôi cầu sắt ở Kon Tum

Cuối giờ trưa 28/10, lượng mưa lớn đã khiến nước đổ về nhiều cuốn trôi cầu sắt nói trên. Rất may, khi xảy ra sự việc không có người lưu thông, qua lại trên cầu nên không xảy ra thương vong.

Cây cầu sắt bị lũ cuốn trôi khiến gần 1.500 người dân bị cô lập
Cây cầu sắt bị lũ cuốn trôi khiến gần 1.500 người dân bị cô lập

Ông Lê Đình Phương, Chủ tịch UBND xã Đăk Pne cho biết, nước lũ vẫn đang lên nhanh, lực lượng chức năng vẫn chưa thể di chuyển vào 3 thôn của xã đang bị cô lập.

Tại Gia Lai, mưa lớn đã làm đường dây 110 KV gặp sự cố khiến 4 huyện, thị phía Đông của tỉnh gồm An Khê, K’Bang, Ia Pa, Kông Chro bị mất điện hoàn toàn.

Cây cầu trước khi bị lũ cuốn trôi
Cây cầu trước khi bị lũ cuốn trôi

Cũng tại địa phương này, vào khoảng 9h30 sáng nay, anh Pyan (SN 1988, trú phường Chi Lăng, TP Pleiku) đang trú mưa tại căn chòi tạm ở phường Hội Phú đã bị tường sập đè chấn thương sọ não.

Theo Vietnamnet

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện