Đời sống - Xã hội

Nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ người nghèo trên địa bàn tỉnh

18:17, 02/10/2020
Ngày 2/10, cơ quan, đoàn thể ở các địa phương trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm góp phần giúp người nghèo giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống.

* Đảng bộ Khối dân trực thuộc Đảng bộ huyện Tân Kỳ đã trao tặng 1 con dê sinh sản và 8 triệu đồng tiền mặt cho gia đình anh Lưu Đình Phú ở xóm Tân Lâm xã Phú Sơn.

Trao hỗ trợ cho hộ gia đình anh
Trao hỗ trợ cho hộ gia đình anh Lưu Đình Phú ở xóm Tân Lâm, xã Phú Sơn, huyện Tân Kỳ. 

Gia đình anh Phú có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Là trụ cột trong gia đình nhưng vừa qua anh Phú bị tai nạn lao động nên hiện nay sức khỏe yếu, trí não chưa hoàn toàn bình phục.

Con dê con này do gia đình ông Nguyễn Hữu Tân ở xóm 5 xã Nghĩa Hành trao lại sau một năm được Đảng bộ Khối dân hỗ trợ phát triển chăn nuôi với hình thức hỗ trợ dê sinh sản và hoàn lại 2 dê con để tặng cho hộ nghèo khác.

Dê sinh sản được chuyển từ các hộ được hỗ trợ trước đó để tiếp tục xoá nghèo.

Số tiền hỗ trợ mô hình chăn nuôi dê sinh sản do đảng viên trong Đảng bộ Khối dân tiết kiệm đóng góp để giúp đỡ hộ nghèo.

 

Cẩm Tú

* Ủy ban MTTQ huyện Quỳnh Lưu phối hợp với Ngân hàng NN & PTNT huyện và xã Quỳnh Mỹ tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Trần Thị Chính ở thôn 1, xã Quỳnh Mỹ. 

Trao tiền hỗ trợ làm nhà ở cho gia đình bà Trần Thị Chính
Trao tiền hỗ trợ làm nhà ở cho gia đình bà Trần Thị Chính.

Bà Trần Thị Chính là phụ nữ đơn thân, có hoàn cảnh khó khăn, thuộc vào diện hộ nghèo của xã. Do thường xuyên ốm đau, tính tình không được hoạt bát, minh mẫn, điều kiện kinh tế quá eo hẹp nên nhiều năm qua hai mẹ con bà Chính sống trong một ngôi nhà xuống cấp nhưng không có khả năng sửa chữa. 

Ngôi nhà xuống cấp của hộ gia đình bà
Ngôi nhà xuống cấp của hộ gia đình bà Trần Thị Chính.

Nhằm sẻ chia trước hoàn cảnh đặc biệt khó khăn này, UBMTTQ huyện, Ngân hàng NN & PTNT huyện hỗ trợ cho gia đình bà Chính 70 triệu đồng để xây dựng mới nhà ở. 

Toàn cảnh lễ khởi công.
Toàn cảnh lễ khởi công.

Ngôi nhà của bà Chính được thiết kế xây dựng theo kiểu nhà ống, lợp bằng mái tôn, trên diện tích 80m2. Dự kiến đến ngày 2/11 ngôi nhà mới của gia đình bà Chính sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Hồng Diện

Ủy ban MTTQ huyện Tân Kỳ và Ủy ban MTTQ xã Tân Hương tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà ở đại đoàn kết cho bà Bùi Thị Mai ở xóm 9, xã Tân Hương.

Lễ khởi công.
Lễ khởi công.

Gia đình bà Mai có hoàn cảnh khó khăn, bản thân bà bị bệnh, thường xuyên phải đi điều trị tại bệnh viện. Hiện bà đang sống cùng mẹ già 90 tuổi trong căn nhà xuống cấp, dột nát.

Ngôi nhà được xây dựng trên diện tích hơn 60m2, gồm: phòng khách, phòng ngủ và phòng bếp. Tổng kinh phí xây dựng ngôi nhà ước tính hơn 100 triệu đồng, trong đó, Ngân hàng BIDV chi nhánh Nghệ An hỗ trợ 70 triệu đồng. .

Như Lành

* Hội LHPN huyện Quỳnh Lưu phối hợp với các nhà hảo tâm tỉnh Bình Dương tổ chức lễ bàn giao kinh phí hỗ trợ xây dựng mái ấm tình thương cho gia đình chị Nguyễn Thị Đức ở thôn Đức Xuân, xã Tiến Thủy.

Chị Nguyễn Thị Đức sinh năm 1960 là phụ nữ đơn thân, đang thờ cúng anh trai là liệt sỹ. Bản thân chị Đức thường xuyên đau ốm, cuộc sống gặp nhiều khó  khăn. Ngôi nhà cấp 4 hiện chị đang sinh sống đã xuống cấp nhưng không có khả năng sửa chữa.

Đại diện các nhà hảo tâm trao hỗ trợ cho gia đình.
Đại diện các nhà hảo tâm trao hỗ trợ cho gia đình.

Chia sẻ với hoàn cảnh của chị Đức, Hội LHPN huyện Quỳnh Lưu đã kết nối với các nhà hảo tâm ở tỉnh Bình Dương hỗ trợ 70 triệu đồng xây dựng nhà mái ấm tình thương. Trong đó, anh Hồ Văn Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty địa ốc Hải Sơn ủng hộ 30 triệu đồng; anh Phan Văn Mạnh, một người con Quỳnh Văn sinh sống và làm việc tại Bình Dương ủng hộ 30 triệu đồng và anh Trần Văn Thắng cũng đang công tác ở Bình Dương ủng hộ 10 triệu đồng.

 

Như Thủy

Nhóm PV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện