Đời sống - Xã hội

Không khí lạnh tràn về, Bắc Bộ và Trung Trung Bộ có mưa

08:15, 24/11/2020
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay 24/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh Đông Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong ngày và đêm ở phía Đông Bắc Bộ có mưa và mưa rào nhẹ rải rác. Ở Bắc Bộ và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sáng và đêm trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biển 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C.

Gió đông bắc trong đất liền cấp 2-3. Ở vịnh Bắc Bộ gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ và Trung Trung Bộ có mưa.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ và Trung Trung Bộ có mưa.

Thời tiết thủ đô Hà Nội có lúc có mưa, mưa rào nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C.

Các tỉnh khu vực Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào nhẹ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng.

Tại khu vực miền Trung (với các tỉnh Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế) trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, có nơi trên 23 độ C. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C. Riêng miền Tây Nam Bộ chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Theo Báo Tin tức

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện