Đời sống - Xã hội

Không khí lạnh suy yếu, nhiệt độ khu vực Bắc và Trung bộ tăng dần

08:31, 10/12/2020
Cường độ không khí lạnh bắt đầu suy yếu dần, các tỉnh phía Bắc và Trung bộ có xu hướng tăng nhiệt trở lại.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hôm nay (10/12), không khí lạnh có cường độ suy yếu. Rãnh áp thấp ở phía Nam có trục ở khoảng 4-7 độ Vĩ Bắc.   

Các tỉnh miền Bắc và miền Trung nhiệt độ tăng nhẹ. Trời rét sâu về đêm và sáng. Sáng sớm, toàn vùng xuất hiện sương mù, đến trưa trời nắng và hanh khô. 

Ảnh minh họa - Nguồn: internet
Ảnh minh họa - Nguồn: internet

Ảnh hưởng của không khí lạnh nên khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) và vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động; sóng biển cao từ 2-4m. Đêm nay gió giảm dần.   

Trong ngày và đêm nay, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong cơn dông khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 10/12:

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi,gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2-3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, vùng núi 12-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ, có nơi trên 25 độ. 

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam ngày có mưa rải rác, đêm có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, phía Nam 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất  21-24 độ, phía Bắc có nơi trên 24 độ. 

Đà Nẵng Đến Bình Thuận nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23, phía Nam 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ; phía Nam 27-30 độ.

Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. 

Tổng hợp

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện