Đời sống - Xã hội

Trao quà hỗ trợ thân nhân liệt sỹ của Quân khu 4 khi làm nhiệm vụ phòng, chống bão lũ

17:28, 05/12/2020
Chiều 05/12/2020, tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Đoàn công tác của Bộ CHQS tỉnh Hải Dương và Tổng Công ty ECORIVERS Hải Dương đã đến thăm, trao quà động viên thân nhân gia đình các liệt sỹ của Quân khu 4 hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại khu vực Thủy điện Rào Trăng 3 (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337. 
Quang cảnh buổi tiếp.

LLVT tỉnh Hải Dương và Tổng Công ty ECORIVERS Hải Dương chia sẻ với LLVT Quân khu 4 trước những mất mát, đau thương do mưa lũ gây ra. Đặc biệt gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình 35 đồng chí Llệt sỹ của Quân khu; Cục Cứu hộ, cứu nạn (BQP) và cán bộ của tỉnh Thừa Thiên Huế đã anh dũng hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn tại khu vực Thủy điện Rào Trăng 3 và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337. LLVT tỉnh Hải Dương và Tổng Công ty ECORIVERS đã vận động, quyên góp ủng hộ thân nhân 35 Liệt sỹ 350 triệu đồng.

LLVT tỉnh Hải Dương và Tổng Công ty ECORIVERS Hải Dương trao tượng trưng số tiền 350 triệu đồng cho các gia đình Liệt sỹ.

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chân thành cảm ơn sự quan tâm chia sẻ, giúp đỡ của cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh Hải Dương và cán bộ, công nhân Tổng Công ty ECORIVERS Hải Dương đối với gia đình các Liệt sỹ. Đây là nguồn động viên to lớn giúp thân nhân các liệt sỹ vượt qua đau thương mất mát, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống. Đồng thời cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sỹ LLVT Quân khu khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết phấn đấu, thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Doanh nhân tại Thành phố Vinh trao tặng 35 nồi cơm điện cho các gia đình liệt sỹ.

Dịp này, Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam và Doanh nhân trên địa bàn Thành phố Vinh đã đến trao quà ủng hộ, động viên cán bộ, chiến LLVT Quân khu và các gia đình liệt sỹ của Quân khu hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn. 

Trần Dũng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện