Đời sống - Xã hội

Hai anh em bị nát tay, rách mặt vì nghịch pháo

08:02, 05/01/2021
Trong quá trình nghịch pháo, không may pháo phát nổ. Hậu quả, người bị dập nát tay, người bị rách mặt. 

Ngày 4/1, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An tiếp tục điều trị cho 2 bệnh nhân bị trọng thương do pháo nổ.

Thông tin ban đầu, khoảng 14h ngày 3/1, hai em Cao Trọng Tr. (14 tuổi) và Cao Trọng H. (15 tuổi), cùng trú xã Nghi Kim, TP. Vinh (tỉnh Nghệ An) đến nhà bà nội ở xã Nghi Kim chơi. Tại đây, 2 anh em H. nghịch pháo khiến pháo nổ, cả hai trọng thương.

Phần mặt của hai nạn nhận bị thương do pháo gây ra.

Hậu quả em H. bị nát hoàn toàn bàn tay trái không thể phục hồi. Riêng em Tr. bị thương nặng ở mặt, môi, má. Mắt Tr. cũng bị ảnh hưởng sau vụ nổ. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, người thân đã nhanh chóng đưa hai em cấp cứu tại bệnh viện. 

Em H. bị nát hoàn toàn bàn tay trái không thể phục hồi

Đây là lời cảnh báo về mức độ nguy hiểm đối với tình trạng đốt pháo hiện nay, nhất là thời điểm càng gần Tết Nguyên đán. Việc đốt pháo không những vi phạm pháp luật mà còn ảnh hưởng tới sức khỏe và tính mạng của người dân.

Bảo Linh

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện